18/01/2017 10:04 GMT+7

Bắt 3 nghi can xông vào tiệm giặt ủi đâm chết người

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Thấy A. chạy vào tiệm giặt ủi trốn khi bị truy đuổi, anh Trần Nguyễn Anh Phúc ra can ngăn thì bị nhóm của Phan Ngọc Bảo, Cao Tiến Hoàng và Đinh Nguyên K. đâm chết.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng -  Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 18-1, công an TP. Đà Nẵng cho biết đã bắt được 3 nghi can liên quan vụ truy đuổi, đâm chết người tại tiệm giặt ủi trên đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tối 17-1.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do va quẹt xe tại ngã ba Lý Thái Tổ - Lê Duẩn nên giữa Nguyễn Việt A. (16 tuổi, trú  quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Đinh Nguyên K. (17 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Sau đó, K. đã gọi điện thoại cho Phan Ngọc Bảo và Cao Tiến Hoàng (cùng 22 tuổi, ngụ đường Hải Phòng, quận Thanh Khê) đến đuổi đánh A. 

Bị nhóm của K. đuổi đánh, A. chạy vào nhà số 367 Lê Duẩn trốn. Anh Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi) là cháu chủ nhà 367 Lê Duẩn chạy ra can ngăn thì bị Phan Ngọc Bảo dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng bên trái, gây thủng phổi khiến anh tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, truy xét. Đến 24h cùng ngày, công an Đà Nẵng đã bắt được K., Bảo và Hoàng.

Vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên