
Chính quyền tỉnh Quảng Đông yêu cầu ngừng các hoạt động ngoài trời nguy hiểm và ứng phó bão theo quy định - Ảnh: XINHUA
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9h sáng nay bão số 3 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ.
Bão Wipha đổ bộ Quảng Đông lần hai
Theo Đài khí tượng trung ương Trung Quốc ngày 21-7, bão số 3 (bão số 6 tại Trung Quốc) đã đổ bộ lần thứ hai vào đất liền Trung Quốc lúc 20h15 ngày 20-7 tại khu vực đảo Hải Linh, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Khi đổ bộ, tâm bão có sức gió mạnh cấp 10 (88-102km/h). Sau khi vào đất liền, Wipha suy yếu và đến 5h sáng 21-7, tâm bão di chuyển đến địa phận huyện Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, sức gió giảm còn cấp 8 (61,9-74,5km/h).
Đến 8h30 sáng 21-7, Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam cho biết tâm bão được xác định nằm trong địa phận huyện Toại Khê, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.
Trong ngày 21 đến sáng 22-7, tỉnh Hải Nam sẽ có mưa to kèm gió mạnh. Đặc biệt khu vực phía tây và phía nam đảo Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to, một số nơi có thể xuất hiện mưa đặc biệt to.
Trước diễn biến này, Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam đã tiếp tục duy trì cảnh báo bão cấp độ 3.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20km/h, tăng cường độ trong khi tiến vào vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh lên, với khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam trong ngày 22-7 với sức gió cấp 10-11 (89-117km/h).

Một trung tâm thương mại ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gia cố kính bằng băng dính - Ảnh: XINHUA
Trước đó, Tân Hoa xã ngày 20-7 cho biết bão Wipha đã mạnh lên thành bão nhiệt đới cấp cao trong đêm 19-7, và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực duyên hải miền nam Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.
Tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, mưa lớn và gió mạnh đã làm gãy đổ cây cối, ngập lụt và ảnh hưởng tới giao thông.
Từ 3h sáng 20-7, thành phố Chu Hải đã nâng mức cảnh báo bão lên cấp đỏ và đồng thời kích hoạt lệnh ứng phó khẩn cấp cấp độ 1.
Chính quyền thành phố đã triển khai lệnh sơ tán quy mô lớn, tổ chức di dời khẩn cấp hơn 64.799 người khỏi các khu vực nguy hiểm và bố trí nơi ở tạm thời cho gần 8.000 người.
Thực hiện "5 ngừng" trên diện rộng
Theo Tân Hoa xã, tính đến ngày 20-7, toàn tỉnh Quảng Đông đã sơ tán 440.400 người, trong đó 12.036 người là ngư dân hoặc làm việc trên biển, 428.364 người trên đất liền.
Các địa phương như Dương Giang, Giang Môn, Thâm Quyến, Chu Hải thực hiện đồng loạt các biện pháp "5 ngừng", tức ngừng học, ngừng làm, ngừng sản xuất, ngừng hoạt động, ngừng kinh doanh.
Cầu cảng Chu Áo kết nối Hong Kong, Chu Hải và Macau đã được lệnh tạm đóng cửa cho đến khi bão tan, đồng thời hoạt động thông quan tại cửa khẩu đường bộ Chu Hải cũng bị tạm ngừng do ảnh hưởng của bão Wipha.

Xe cảnh sát tuần tra trên đường thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

Xe cộ di chuyển qua khu vực bị ngập lụt do mưa lớn ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, ngày 20-7 - Ảnh: XINHUA

Người dân lội qua đoạn đường bị ngập trên phố Long Hoa, thành phố Hải Khẩu ngày 20-7 - Ảnh: XINHUA

Cây cối bị gió mạnh quật nghiêng ở thành phố Chu Hải khi bão Wipha quét qua tỉnh Quảng Đông - Ảnh: VISUAL CHINA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận