Ngày 27-1, bác sĩ Chung Tấn Định - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bé trai 13 tháng tuổi, quê xã Tài Văn, TP Cần Thơ bị thoát vị bẹn nghẹt.
Bác sĩ Định cho biết, trước đó Khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một bé trai 13 tháng tuổi bị thoát vị bẹn nghẹt, giúp bảo vệ ruột và đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.
Bé trai này 13 tháng tuổi, cân nặng 7,5kg, nhập viện cấp cứu do sưng to bìu trái kèm đau nhiều, nôn ói. Trước khi nhập viện, gia đình thấy bìu bé sưng to, không xẹp, đau nhiều nên đưa đến bệnh viện.
Các bác sĩ xác định đây là trường hợp thoát vị bẹn nghẹt, có nguy cơ hoại tử ruột, phải can thiệp kịp thời, nên bé trai được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận: Nhiều quai ruột chui xuống bìu và bị thắt nghẹt, một đoạn ruột có màu tím, mạch máu ruột bị dập, có biểu hiện thiếu máu nuôi. Êkíp đã xử trí theo quy trình chuyên môn, theo dõi sát tình trạng ruột và bảo vệ thành công toàn bộ ruột, đưa trở lại ổ bụng an toàn.
Bác sĩ Định cho biết, sau phẫu thuật, sức khỏe của bé trai đã phục hồi, vết mổ khô, tiến triển tốt. Hiện bé đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại khoa.
Theo bác sĩ Định, thoát vị bẹn là tình trạng các cơ quan nội tạng trong ổ bụng (ruột, mạc nối, buồng trứng…) sa xuống vùng bẹn - bìu thông qua ống phúc tinh mạc (ở bé trai) hoặc ống Nuck (ở bé gái).
Trẻ bị thoát vị bẹn cần được khám, theo dõi, điều trị sớm tránh biến chứng thoát vị nghẹt. Thoát vị bẹn nghẹt là tình trạng các cơ quan nội tạng trong ổ bụng sa xuống trong túi thoát vị bị siết chặt ở cổ túi, không thể trở về vị trí ban đầu được và thiếu máu nuôi sẽ bị hoại tử, nhiễm trùng, nhiễm độc, viêm phúc mạc và có thể tử vong.
"Thoát vị bẹn nghẹt là tình trạng cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, do đó gia đình thấy trẻ có xuất hiện khối phồng vụng bẹn, bìu phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời", bác sĩ Định khuyến cáo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận