28/01/2016 10:52 GMT+7

Bảo vệ rẫy 
bằng xyanua 
làm 2 con bò chết

T.NGUYÊN
T.NGUYÊN

TT - UBND xã Đăk BLà (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết đã nghiêm cấm người dân trên địa bàn xã sử dụng chất độc để bảo vệ tài sản, rẫy mì làm thiệt hại tài sản của người dân.

Hai con bò ăn phải chất độc - Ảnh: Kim Cường

Trước đó ngày 24-1, Công an xã Đăk BLà nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực suối Đăk Wel, thuộc làng Kontu 2, xã Đăk BLà có hai con bò bị chết.

Qua xác minh được biết hai con bò này của gia đình ông A Toh (59 tuổi, ngụ tại làng Kontu 2), tìm kiếm quanh khu vực phát hiện có một hố nhỏ nằm trong rẫy mì của ông A Lươm (ngụ tại làng Kontu 2), dưới hố có một bao nilông đựng dung dịch được xác định là chất xyanua.

Được biết, rẫy mì của gia đình ông A Lươm thường xuyên bị trâu bò vào phá hoại nên ông A Lươm đã sử dụng chất xyanua để bảo vệ rẫy mì và hai con bò của ông A Toh ăn phải.

T.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên