Tag: Bảo vệ người lao động

Công nhân rời phân xưởng, bất ngờ thấy bình cứu hỏa trên xe

Rời phân xưởng, gần 17.000 công nhân thấy ấm lòng khi bình cứu hỏa do công ty tặng được chằng buộc cẩn thận sau xe.

Vinh danh 62 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

TTO - Đã có thêm 62 doanh nghiệp trong tổng số gần 900.000 doanh nghiệp trên cả nước được vinh danh 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2022'.

PV GAS quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, PV GAS liên tục tăng cường các biện pháp phòng chống, đồng thời thường xuyên điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Bị Kiểm toán kết luận vụ 'tích lũy 29.000 tỉ đồng', Tổng liên đoàn Lao động nói gì?

TTO - Ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam - trao đổi cùng Tuổi Trẻ xung quanh kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức này có khoản kinh phí tích lũy lên tới gần 29.000 tỉ đồng.

Vào nhà máy làm khẩu trang phòng virus corona, công nhân tăng ca gấp rưỡi

TTO - Tại Công ty Dệt kim Đông Xuân (tỉnh Hưng Yên), hàng chục công nhân phải tăng ca làm để sản xuất khoảng 50.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày, phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus corona gây ra.

Dự phòng rủi ro - Bảo vệ người lao động

Ngoài yếu tố chính dẫn đến tai nạn lao động như môi trường làm việc kém an toàn thì còn một lý do khác khiến cho người lao động phải đối mặt với nguy hiểm, đó là nhu cầu cải thiện thu nhập, tìm kiếm thêm các công việc phụ trợ để bươn chải.

Philippines bảo vệ người lao động, chấp nhận căng thẳng với Kuwait

TTO - Bất đồng giữa Kuwait và Philippines liên quan đến việc các lao động Philippines bị lạm dụng đã diễn biến theo chiều hướng xấu hơn với việc Kuwait trục xuất Đại sứ Philippines.

Bạn có tự tin mình giỏi hơn robot?

TTO - Những công việc chân tay, thậm chí công việc đòi hỏi kiến thức và tư duy tương đối cũng có thể được giao cho robot trong tương lai. Bạn đang ở đâu giữa thời đại này?

Phải chất vấn tới nơi mới làm rõ trách nhiệm

TTO - Sáng 8-11, Quốc hội thảo luận về chương trình giám sát năm 2013. Đa số ý kiến đồng ý chọn hai nội dung giám sát theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (giai đoạn 2009 - 2012).

Lương thấp, phí nhân công rẻ là... "tự tử" chậm

TTCT - Ông Detlef Kotte đã chia sẻ với cộng tác viên TTCT tại Pháp về sự lựa chọn chiến thuật phát triển kinh tế bền vững của những quốc gia đang phát triển sau hai năm khủng hoảng toàn cầu.