06/05/2020 09:00 GMT+7

Bảo vệ cả gia đình trước 80 bệnh hiểm nghèo

P.Q
P.Q

Từ ngày 13-4, khách hàng Vietcombank có thể tham gia sản phẩm 'FWD Cả nhà vui khỏe' qua mạng lưới của ngân hàng này trên toàn quốc.

Bảo vệ cả gia đình trước 80 bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

"FWD Cả nhà vui khỏe" mang đến một Quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho cả gia đình có giá trị 250% số tiền bảo hiểm

Bảo vệ đến 80 tuổi với thời gian đóng phí chỉ từ 10 năm

"FWD Cả nhà vui khỏe" mang đến một Quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo có giá trị 250% số tiền bảo hiểm, bảo vệ cả gia đình bao gồm vợ chồng, con cái trước 80 bệnh hiểm nghèo trong 1 sản phẩm bảo hiểm duy nhất.

Với thời gian bảo hiểm dài lên đến 80 tuổi (đối với người được bảo hiểm chính là cha/mẹ và đến 30 tuổi đối với người được bảo hiểm cộng thêm là các con) nhưng thời gian đóng phí ngắn chỉ với 10 hoặc 15 năm, các gia đình sẽ dễ dàng hơn trong việc tính toán và phân bổ thu nhập để vừa đảm bảo việc đóng phí duy trì hiệu lực hợp đồng vừa có thể hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch khác.

Quyền lợi bảo vệ cho các con sẽ sinh trong tương lai

Là sản phẩm mang đến sự bảo vệ trọn vẹn cho cả gia đình, "FWD Cả nhà vui khỏe" đã mở rộng phạm vi bảo vệ cho các con sẽ sinh trong tương lai. 

Các cặp vợ chồng chưa có con hoặc đang có kế hoạch sinh con có thể an tâm vì tất cả các con sinh ra trong tương lai đều được bảo vệ, không giới hạn số lượng và đặc biệt không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào. 

Như vậy, niềm vui của các bậc cha mẹ khi con yêu chào đời sẽ càng trọn vẹn hơn vì cả gia đình luôn được "FWD Cả nhà vui khỏe" bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo.

Không giới hạn số lần chi trả trước 80 bệnh hiểm nghèo

Một đặc điểm nổi bật khác của "FWD Cả nhà vui khỏe" chính là không giới hạn số lần chi trả cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau. 

Theo đó, khách hàng sẽ được chi trả ngay 50% số tiền bảo hiểm cho mỗi lần mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (gồm 33 bệnh) và 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi lần mắc bệnh hiểm nghèo (gồm 47 bệnh). 

Việc không giới hạn số lần chi trả quyền lợi bảo hiểm giúp gia đình có sự bảo vệ liên tục và toàn diện cho mọi thành viên gia đình.

Bên cạnh việc chi trả các quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo, nhằm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, "FWD Cả nhà vui khỏe" vẫn tiếp tục chi trả quyền lợi trường hợp tử vong, do bệnh hiểm nghèo hoặc các nguyên nhân khác, tương đương 100% số tiền bảo hiểm đối với cha/mẹ và 50% số tiền bảo hiểm đối với con.

Quỹ tiết kiệm lớn cho cả gia đình

Trường hợp Quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chưa được sử dụng hết thì gia đình có thể rút một phần giá trị Quỹ bảo hiểm (tương đương 25% Số tiền bảo hiểm) vào năm cha/mẹ đạt 65 tuổi và sau đó nhận toàn bộ giá trị còn lại của Quỹ bảo hiểm cộng với lãi tích lũy khi kết thúc hợp đồng vào năm cha/mẹ đạt 80 tuổi (tương đương 225% số tiền bảo hiểm + lãi).

Bảo vệ cả gia đình trước 80 bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ liên quan đến bệnh hiểm nghèo, "FWD Cả nhà vui khỏe" còn là một quỹ tiết kiệm giá trị cho cả gia đình

Miễn đóng phí bảo hiểm khi có rủi ro xảy đến

Nhằm giúp các thành viên còn lại trong gia đình tiếp tục nhận được sự bảo vệ toàn diện trước bệnh hiểm nghèo ngay cả khi có rủi ro xảy đến với một thành viên nào đó trong gia đình, FWD đã bổ sung Quyền lợi miễn đóng phí.

Theo đó, FWD sẽ thay mặt khách hàng đóng phí bảo hiểm và tất cả các quyền lợi của sản phẩm vẫn tiếp tục có hiệu lực khi xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau: 

(1) Chi trả 2 lần Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu 

(2) Chi trả 1 lần Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

(3) Chi trả Quyền lợi tử vong của cha/mẹ.

Bảo vệ cả gia đình trước 80 bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Với quyền lợi miễn đóng phí, FWD sẽ thay mặt gia đình đóng phí hàng năm để đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Trường hợp này có thể hiểu qua ví dụ sau: Anh Hiếu (có 1 vợ, 2 con) mua gói "FWD Cả nhà vui khỏe" với số tiền bảo hiểm 1 tỉ đồng. Quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của gia đình anh là 2,5 tỉ đồng. Sau 1 năm, anh Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo/tử vong và được chi trả 1 tỉ đồng. 

Sau đó, hợp đồng bảo hiểm của anh Hiếu sẽ được áp dụng quyền lợi miễn đóng phí, FWD sẽ thay gia đình anh đóng phí bảo hiểm hàng năm. Quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của gia đình anh Hiếu vẫn tiếp tục duy trì để bảo vệ cho vợ và 2 con với tổng mức chi trả còn lại là 1,5 tỉ đồng.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên