01/02/2021 15:05 GMT+7

Bão tuyết lớn hoành hành ở Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cơn bão mùa đông dữ dội sẽ ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía đông bắc nước Mỹ từ 1-2. Thị trưởng New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hạn chế các chuyến đi không cần thiết vì cơn bão này.

Bão tuyết lớn hoành hành ở Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Tuyết rơi nhiều ở quảng trường Thời Đại tại thành phố New York, bang New York, Mỹ vào ngày 23-1 trong khi thành phố chuẩn bị đón một cơn bão mới - Ảnh: NYP

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo cơn bão, gây ra hơn 1,8m tuyết và mưa lớn ở bang California tuần rồi, đang di chuyển về phía đông, theo báo New York Times.

NWS dự báo tuyết sẽ rơi dày ở các khu đô thị lớn, từ thủ đô Washington DC đến Philadelphia, thành phố New York, New England.

Tuyết rơi nặng nhất ở bang Pennsylvania, New Jersey và có thể rơi dày hơn 45cm ở một số khu vực trong ngày 1 và 2-2. Một số tuyến đường lớn từ Pennsylvania đến Maine sẽ bị ảnh hưởng, theo NWS.

Bão tuyết lớn hoành hành ở Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Một bảng cảnh báo về cơn bão sắp tới ở thành phố Chicago, Mỹ ngày 31-1 - Ảnh: NYT

Ít nhất 128 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế O'Hare của thành phố Chicago, bang Illinois trong khi nhiều chuyến bị hoãn do điều kiện thời tiết tại sân bay quốc tế Philadelphia trong ngày 31-1.

Thị trưởng New York Bill de Blasio tối 31-1 đã công bố tình trạng khẩn cấp bang vì cơn bão này, theo báo New York Post. Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà suốt cơn bão trong khi các hạn chế đi lại sẽ bắt đầu từ 6h ngày 1-2 (giờ Mỹ).

"Đây là cơn bão rất nguy hiểm" - ông de Blasio nói. Chỉ những người cần điều trị y tế, mua nhu yếu phẩm và những người lao động trong các ngành nghề cần thiết như nhân viên y tế tuyến đầu... mới được phép ra đường.

Bão tuyết lớn hoành hành ở Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Xe dọn tuyết làm việc bên ngoài Nhà hát Chicago ở thành phố Chicago, Mỹ ngày 31-1-2021 - Ảnh: NYT

Ngoài ra, ông de Blasio cũng thông báo hoãn lịch hẹn tiêm chủng vắc xin COVID-19 vào ngày 1-2 vì cơn bão này và chưa quyết định có dời lịch hẹn tiêm chủng ngày 2-2 hay không.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng lên lịch lại. Chúng tôi không muốn mọi người cố gắng đến tiêm vắc xin và chịu nguy hiểm trên đường đi trong thời tiết này" - ông de Blasio nói.

Mướt mồ hôi mới chích được vắcxin ở Mỹ Mướt mồ hôi mới chích được vắcxin ở Mỹ

TTO - "Cứ mỗi 8 giây là có một người chết vì COVID-19". Câu nói này tôi nghe mỗi ngày khi mở radio trên xe, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mỗi ngày. Do vậy, nhu cầu chích vắcxin đang bức thiết với nhiều người ở Mỹ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên