20/05/2016 17:07 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ trao 150 phần quà cho vùng hạn Gia Lai

T.B.DŨNG - M.PHƯỢNG
T.B.DŨNG - M.PHƯỢNG

TTO - 150 phần quà trị giá 500.000đ/phần (gồm nhu yếu phẩm và 10 kg gạo) đã được trao đến tay 150 người dân, như một lời động viên để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hương trao quà cho bà con xã Kong Lơng Khơng - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Bà Nguyễn Thị Hương trao quà cho bà con xã Kong Lơng Khơng - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Chiều 20-5, báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Trao quà cho đồng bào vùng hạn” của xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

150 phần quà trị giá 500.000đ/phần (gồm nhu yếu phẩm và 10 kg gạo) đã được trao gửi đến tay 150 người dân. Những phần quà này nằm trong Chương trình “Nước cho vùng vùng hạn, mặn” do báo Tuổi Trẻ và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Sau hơn một tháng, chương trình đã huy động được sự đóng góp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ với số tiền hơn 16 tỉ đồng. Riêng tại Gia Lai, Công ty cà phê Classic đóng góp 1,5 tấn gạo để ủng hộ bà con.

Bà Nguyễn Thị Hương  - Ủy viên Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết những phần quà nhỏ này như lời động viên bà con vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần để ổn định cuộc sống. Thay mặt Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ, những nhà hảo tâm, bạn đọc trên cả nước, bà Hương gửi lời cảm ơn đến nhưng tấm lòng vàng đã chung tay hỗ trợ cho bà con vùng hạn, mặn.

Ông Nguyễn Hùng Phú Lâm – giám đốc Công ty cà phê Classic hỗ trợ 1,5 tấn gạo trao quà cho bà con vùng hạn - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm – giám đốc Công ty cà phê Classic hỗ trợ 1,5 tấn gạo trao quà cho bà con vùng hạn - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Ông Nguyễn Hoàng Phong - Bí thư tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết hiện nay tình hình hạn hán trên toàn tỉnh đã đỡ hơn vì đã có vài trận mưa. Tuy nhiên, một số vùng ở phía Tây  Nam của tỉnh Gia Lai như huyện Chư Sê, Chư Puh, KBang là những vùng chịu nhiều thiệt hại do hạn hán.

“Đợt hạn hán vừa qua (tính đến thời điểm cách đây một tháng) đã ảnh hưởng tới hoa màu, cây công nghiệp và đời sống của người dân trên toàn tỉnh. Diện tích hoa màu, cây trồng bị hạn là 21.735 thiệt hại 265 tỷ đồng”, ông Phong  nói.

Niềm vui của bà con khi được nhận quà - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Niềm vui của bà con khi được nhận quà - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Niềm vui của bà con khi được nhận quà - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Niềm vui của bà con khi được nhận quà - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
T.B.DŨNG - M.PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên