16/10/2013 07:09 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ ban đầu ba trường hợp đặc biệt

VIỄN SỰ - HỮU KHÁ
VIỄN SỰ - HỮU KHÁ

TT - Ngay khi gió bão vừa tan, chiều tối 15-10, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã có mặt tại huyện Điện Bàn và Đại Lộc (Quảng Nam) hỗ trợ ban đầu cho ba gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người chết hoặc bị sập nhà trong bão.

DSa3Pmee.jpgPhóng to
Khi nghe tin, ngay lập tức trong ngày, đoàn công tác cứu trợ của báo Tuổi Trẻ đã có mặt trao quà, tiền hỗ trợ gia đình ông Hải tối 15-10 - Ảnh: Hải Triều

Báo Tuổi Trẻ đã trao 5 triệu đồng cho gia đình cụ Trương Chạy (85 tuổi, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) vừa qua đời do bị sập nhà khi bão tràn qua lúc rạng sáng. Theo ông Trương Kim Đến (con trai trưởng của ông Chạy), dù tuổi đã cao nhưng vì nhà quá nghèo nên cha ông phải nhận làm bảo vệ thêm tại xưởng gỗ gần đó. Đến khoảng 6g sáng 15-10, người dân trong thôn phát hiện xưởng gỗ trên sụp đổ hoàn toàn. Đến khi tháo dỡ đống gỗ ra, mọi người mới phát hiện ông Chạy đã bị những cây xà gồ vùi lấp.

Tại huyện Đại Lộc, sáng 15-10 phóng viên Tuổi Trẻ tác nghiệp ở đây đã đến tìm hiểu câu chuyện gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (ở xã Đại Hiệp) bị sập ngôi nhà dùng làm xưởng may gia công của gia đình. Dù thoát chết nhưng cả gia đình anh Hải suy sụp vì 26 máy may cùng 2.000 bộ quần áo may gia công xuất khẩu đã bị vùi lấp dưới đống gạch vụn. Ngay trong chiều tối cùng ngày, chúng tôi quay trở lại Đại Lộc thăm và tặng quà chia sẻ với gia đình anh, mong gia đình anh sớm ổn định cuộc sống trong cơn hoạn nạn.

Cũng trong chuyến quay lại Đại Lộc chiều qua, Tuổi Trẻ đã phát hiện một hoàn cảnh thương tâm khác của bà Ngô Thị Bé ở cùng xã Đại Hiệp. Chúng tôi đã đến thăm, tặng quà chia sẻ ban đầu cho bà Bé. Trong bão, căn nhà của bà Bé và đứa cháu ngoại bị một cây cổ thụ trước nhà bật gốc đè sập. Oái oăm đây cũng chính là căn nhà bà Bé từng chạy vạy để dựng lại sau khi bị bão Ketsana đánh sập năm 2009. Lối xóm cho biết chồng bà Bé đã qua đời, người con gái duy nhất bỏ đi, để lại đứa cháu ngoại Đặng Ngọc Nghĩa bị bệnh tim bẩm sinh, rất ốm yếu nhưng không có tiền chữa trị. Hai bà cháu nhiều năm nay sống nương tựa vào xóm giềng và nay đã mất luôn căn nhà che mưa nắng...

Trong những ngày tới, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ sẽ cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do bão số 11 gây ra. Trong đó, mỗi gia đình có người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng và nhiều sự hỗ trợ khác cho người dân có thiệt hại trong bão. Đồng hành cùng Tuổi Trẻ, chiều 15-10 Công ty võng xếp Duy Lợi quyết định ủng hộ 50 triệu đồng để chia sẻ với bà con miền Trung bị thiệt hại trong bão số 11.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Dân nghèo thành thị nhặt nhạnh sau bãoĐà Nẵng tan hoang, Quảng Nam ngập trong nước, 4 người chếtCuộc sống nhiều người dân đảo lộn sau bãoHội An: Tiếp tục sơ tán 1.500 người dân tránh lũHội An: Tan nát tuyến đường ven biển An Bàng - Cửa ĐạiVideo clip: Bão làm hàng chục người bị thươngVideo clip: Bão quần thảo Đà Nẵng trong nhiều giờ liền

VIỄN SỰ - HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên