21/06/2020 14:20 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020) và trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 năm 2020 đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát TP ngày 21-6.

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh 1.

Các tác giả đoạt giải thuộc thể loại phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí - Ảnh: T.T.D.

Nhận xét về Giải báo chí TP.HCM lần thứ 38, ông Dương Vũ Thông - phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM - cho biết có tổng cộng 251 tác phẩm dự thi, so với các năm trước tăng khá nhiều về số lượng, đồng đều về chất lượng, bám sát chủ đề.

Nhiều tác phẩm gây hiệu ứng xã hội tốt, có sức lan tỏa sâu rộng. Kết quả, ban tổ chức đã trao 66 giải thuộc 5 nhóm thể loại. Có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 26 giải khuyến khích.

Mùa giải này, báo Tuổi Trẻ vinh dự đoạt 8 giải báo chí. Cụ thể như sau:

* Thể loại tin, ảnh, báo chí: Tác phẩm “Biệt đội cứu hộ trong đêm” của tác giả Quang Định - Hoàng An nhận giải nhì. Tác phẩm “Những “bác sĩ” ống nước” - tác giả Quang Định được trao giải ba.

* Thể loại chính luận: Tác phẩm “Không thể mất thời cơ lần thứ ba” của tác giả Trần Văn Thọ đoạt giải ba.

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh 2.

Phóng viên My Lăng, báo Tuổi Trẻ, thay mặt nhóm tác giả nhận giải nhất thể loại Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh 3.

Sau khi nhận giải nhất thể loại Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí với tác phẩm "DK1 - 30 năm thành đồng trên biển", đại diện nhóm tác giả của báo Tuổi Trẻ đã trân trọng tặng hoa, cảm ơn và chúc mừng các chiến sĩ hải quân có mặt tại lễ trao giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH

* Thể loại phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí: Tác phẩm DK1 - 30 năm thành đồng trên biển của nhóm tác giả Đông Hà - My Lăng - Lê Đức Dục đoạt giải nhất; tác phẩm Ấn tượng Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Khánh, Duyên Phan, Hoàng Lộc, Chí Tuệ, Danh Trọng, Hà Thanh, Phạm Vũ, Ngọc Đông, Hồng Vân đoạt giải nhì.

* Thể loại phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh: Tác phẩm Những con người truyền cảm hứng cho cộng đồng mùa COVID-19 của nhóm tác giả Lan Anh, Duyên Phan, Quang Định, Nguyễn Khánh, Thiên Điểu, Kiều Nhi, Duy Phương, Bảo Suzu đoạt giải ba.

* Nhóm công trình tập thể: Tác phẩm Mãi mãi một huyền thoại đường Trường Sơn của nhóm tác giả Cát Khuê, Lê Đức Dục, Thiên Điểu, Nguyễn Khánh, Tấn Lực, Linh Đan, Đoàn Cường, Vũ Hoàng, Kiều Nhi, Tường Vy, Hà Phong, Ngọc Anh, Bảo Suzu... đoạt giải nhì; tác phẩm “Nước cho vùng hạn mặn” đoạt giải khuyến khích.

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh 4.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ chụp ảnh cùng các phóng viên đoạt giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh: T.T.D.

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh 5.

Phóng viên Duyên Phan, báo Tuổi Trẻ (thứ hai từ trái sang) cùng các đồng nghiệp giao lưu với khán giả trong khuôn khổ lễ trao giải - Ảnh: T.T.D.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian ôn lại lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam, chúc mừng các nhà báo, đồng thời khẳng định: "Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ TP, sự ủng hộ đón nhận của nhân dân, báo chí cách mạng TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định bản sắc báo chí Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Đó là giàu tính chiến đấu, tính phản biện và cũng rất nhân văn, luôn sáng tạo, nỗ lực vượt khó... để đáp ứng nhu cầu phát triển".

Theo Bí thư Nhân, chính với bản sắc đó, nhiều tờ báo của TP đã giữ vị thế hàng đầu cả nước về chất lượng thông tin và số lượng độc giả.

Đề cập đến vai trò trách nhiệm của báo chí trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng điều đầu tiên, người cầm bút cần tìm hiểu trong bối cảnh hiện nay, TP.HCM cần báo chí viết gì và viết như thế nào, từ đó xác định người làm báo cần làm gì để giúp TP phát triển.

Báo Tuổi Trẻ đoạt 8 giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao giải cho các nhà báo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bí thư Nhân cũng yêu cầu cần tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo TP; cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo báo chí theo hướng hiện đại, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí, cơ quan đào tạo trong và ngoài nước.

Nhấn mạnh đến đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP đến năm 2025, ông Nhân cho biết trước mắt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí TP phải sắp xếp.

Ông Nhân đề nghị các cơ quan cần phối hợp tốt để triển khai sắp xếp chặt chẽ, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí.

Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các cơ quan báo chí, người làm báo bảo đảm điều kiện làm việc cũng như thu nhập để yên tâm làm việc.

Hội nhà báo ấn tượng với nhiều loạt bài của Tuổi Trẻ về chủ quyền Tổ quốc Hội nhà báo ấn tượng với nhiều loạt bài của Tuổi Trẻ về chủ quyền Tổ quốc

TTO - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi rất ấn tượng với báo Tuổi Trẻ khi dành nhiều thời lượng cho những bài viết về biển đảo, bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt là 2 loạt bài được trao Giải báo chí quốc gia năm nay.



MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên