11/10/2020 17:38 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung

ĐOÀN NHẠN - PHƯỚC TUẦN
ĐOÀN NHẠN - PHƯỚC TUẦN

TTO - Chiều 11-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế trao 600 suất quà ứng cứu kịp thời cho bà con vùng rốn lũ huyện Hải Lăng, Triệu Phong (Quảng Trị) và người dân ven sông Bồ, Thừa Thiên Huế.

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Thu, bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị (trái), động viên và trao hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ đến gia đình bà Nguyễn Thị Bé (xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) trước nỗi đau mất con. Vài ngày trước, lũ lên nhanh, con chị Bé 4 tuổi không may bị cuốn trôi theo dòng nước - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nước vừa có dấu hiệu rút sáng nay thì đến chiều mưa lớn, cộng với lượng nước xả về từ các đập thủy điện khiến người dân ở nhiều địa phương miền Trung đứng trước nguy cơ lũ chồng lũ. 

Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Quảng Trị găp nhiều khó khăn để tiếp cận các hộ dân đang bị cô lập.

Đoàn đã trao trực tiếp 300 suất quà cứu trợ cho những hộ đang bị cô lập ở vùng lũ xã Hải Phong, huyện Hải Lăng và các xã ven sông Thạch Hãn, huyện Triệu Phong. Đây là các xã đang chịu ảnh hưởng mưa lũ nặng nề nhất của tỉnh Quảng Trị.

Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt, mì tôm, nước lọc, bánh ngọt và lương khô.

Ông Lê Đức Thịnh - chủ tịch UBND huyện Hải Lăng - cho biết có 14/16 xã toàn huyện bị ngập. Hiện chỉ có 4 xã rút nước, còn 10 xã vẫn chìm trong lũ. Theo thống kê, gần 17.000 hộ dân bị ngập sâu, thiệt hại mùa màng, tải sản chưa thể thống kê.

Ngoài xã Hải Phong, các xã Hải Định, Hải Ba, Hải Dương, Hải Quế… cũng chịu thiệt hại nặng trong lũ.

"Trước mắt là vấn đề nước uống, nhu yếu phẩm cần nhất cho bà con trong lũ như gạo, mì tôm, các vật dụng vệ sinh cá nhân cũng rất cần ở những vùng trũng vì dự tính phải rất lâu lũ mới rút hết… Huyện mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vừa chung tay cứu trợ bà con, vừa tiếp tục chống đợt lũ mới" - ông Thịnh nói.

Nhiều hộ dân ở xã Hải Phong mấy đêm liền không dám ngủ, chỉ biết kê những chiếc giường lên nhau ngồi lo lũ lên. Gà vịt, lúa, hoa màu bị lũ cuốn, nhấn chìm không kịp trở tay.

Chiều cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cũng phối hợp Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế mang 300 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước mắm, sữa... hỗ trợ khẩn cấp người dân ngập lụt ven sông Bồ.

Trong đó, các làng Cổ Bi, Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) chịu thiệt hại nặng nề do lũ, nhiều điểm ngập gần bằng đỉnh lũ năm 1999.

Đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ lương thực, nước uống cho bà con các huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà ngập sâu nhiều ngày qua. 

Hôm nay, Huế mưa vẫn rất lớn, nước các sông Hương, sông Bồ tiếp tục dâng cao.

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 2.

Tuổi đã cao nhưng nghe có đoàn cứu trợ, cụ Nguyễn Thị Ngoãn vui mừng ra đón nhận hàng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 3.

Trao hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ đến các hộ dân bị cô lập ở Hải Lăng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 4.

Hai vợ chồng bà Võ Thị Lởi (63 tuổi) chỉ vạch lũ lên cao quá đầu người. Gia đình bà Lởi vừa chăm con mang bầu sắp sinh và cha già mắt kém, chỉ kịp kê giường lên mấy chiếc ghế đẩu để cả nhà tránh lũ. Chục con gà là tài sản quý của gia đình đã bị chết chìm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 5.

Một cháu bé cẩn thận treo túi bánh vừa được nhận từ báo Tuổi Trẻ lên đầu giường kê cao, nói để dành chia ra ăn bữa sáng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 6.

Nhiều người dân phải kê bếp lên giường nấu ăn mấy ngày nay - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 7.

Cụ ông mắt mờ, tai kém chỉ biết nói rằng rất sợ trước cơn lũ dữ. Mấy ngày nay ông chỉ quanh quẩn trên chiếc giường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 8.

Đoàn cứu trợ Tỉnh Đoàn Quảng Trị và báo Tuổi Trẻ rất khó khăn tiếp cận các hộ dân bị cô lập - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 9.

Những hộ có ghe xuồng và có người mạnh khỏe đến nhận quà cứu trợ của báo Tuổi Trẻ tại UBND xã và hỗ trợ chèo xuồng tiếp tế cho những hộ neo người - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 10.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ tác nghiệp tại vùng lũ Triệu Phong và trao hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Liễu, 79 tuổi ở thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong hộ nghèo, sống với con tâm thần - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 11.

Hàng cứu trợ được chuyển khẩn cấp đến Huế ứng cứu kịp thời bà con vùng lũ ven sông Bồ - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con ở rốn lũ miền Trung - Ảnh 12.

Chiều muộn, sau khi huy động đủ lượng nhu yếu phẩm trong thời điểm khan hàng, phóng viên báo Tuổi Trẻ tại Huế cùng Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế trao trực tiếp đến 300 hộ dân chịu thiệt hại nặng ở đây - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Đến chiều 11-10 đã thiệt mạng 9 người do lũ lụt miền Trung Đến chiều 11-10 đã thiệt mạng 9 người do lũ lụt miền Trung

TTO - Theo báo cáo từ Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên (Tổng cục Phòng chống thiên tai) chiều 11-10, đã có 9 người chết trong đợt lũ lụt này.

ĐOÀN NHẠN - PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên