26/12/2021 17:17 GMT+7

Bảo tàng Áo dài thể nghiệm 'Phục hồi sức khỏe sau COVID-19'

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Sáng 26-12, Bảo tàng Áo dài kết hợp với chi hội Di sản văn hóa Đông Phương cổ truyền thực hiện chương trình thể nghiệm 'Phục hồi sức khỏe sau COVID-19' cho bệnh nhân F0 và người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Bảo tàng Áo dài thể nghiệm Phục hồi sức khỏe sau COVID-19 - Ảnh 1.

Các kỹ thuật viên thực hiện vật lý trị liệu cho bệnh nhân F0, người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo đó, bệnh nhân F0 khỏi bệnh và người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có các triệu chứng đau đầu, căng thẳng, hoa mắt, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, rối loạn tiền đình... sẽ được đội ngũ lương y, chuyên viên, kỹ thuật viên trực thuộc chi hội Di sản văn hóa Đông Phương cổ truyền thực hiện vật lý trị liệu giúp các bệnh nhân giảm các triệu chứng trên.

Lương y Phan Cao Bình - giám đốc Công ty Đông Phương cổ truyền - cho biết khi mắc COVID-19, mỗi người sẽ gặp phải những triệu chứng khác nhau ở mức độ khác nhau. Với các động tác trị liệu đơn giản, dễ tập (6 động tác nằm, 6 động tác đứng) mọi người có thể tiếp thu nhanh.

Bảo tàng Áo dài thể nghiệm Phục hồi sức khỏe sau COVID-19 - Ảnh 2.

Lương y Phan Cao Bình bấm huyệt trị liệu cho chị Lê Ngọc Thu - bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) - thông tin với Tuổi Trẻ Online, sau khi thể nghiệm được sự đón nhận của công chúng, bảo tàng sẽ xây dựng thành tour du lịch phục hồi sức khỏe cho F0, người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tour ngắn nửa ngày hoặc 1 ngày gồm các hoạt động: khám phá bảo tàng, trị liệu phục hồi sức khỏe, trải nghiệm chụp hình với áo dài, thưởng thức ẩm thực...

"Bước đầu tổ chức chúng tôi không đặt lợi nhuận mà tổ chức sao cho du khách, nhất là bệnh nhân F0 biết đến. Chúng tôi giới thiệu dịch vụ cho du khách trải nghiệm với mong muốn y học cổ truyền góp phần vào phục hồi sức khỏe cho mọi người" - bà Huỳnh Ngọc Vân cho biết thêm.

Bảo tàng Áo dài làm Ngày hội di sản kích cầu du lịch nội địa Bảo tàng Áo dài làm Ngày hội di sản kích cầu du lịch nội địa

TTO - Sáng 14-11, Bảo tàng Áo dài tổ chức Ngày hội di sản với nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23-11), kỷ niệm 7 năm ngày dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên