27/12/2016 21:49 GMT+7

​Bão tan, miền trung đón Tết dương lịch trong mưa lớn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tối 27-12, bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoạt động cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía bắc.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc quần đảo Trường Sa.

Tuy bão tan, nhưng người dân miền Trung nhiều khả năng đón Tết Dương lịch trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 29-12-2016 đến 1-1-2017. Tổng lượng mưa từ 100-300mm do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh.

Các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lên mức báo động 2 đến báo động 3 có nơi cao hơn.

Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc đón Tết trong giá rét bởi không khí lạnh bao trùm và lan truyền về tới khu vực Trung bộ. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh phía Bắc phổ biến 12-15oC, vùng núi cao dưới 10oC.

Riêng Hà Nội thì trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15oC.

Dự báo 1-2 ngày tới, không khí lạnh lan tới Nam bộ nên người dân ở đây đón tết trong không khí mát mẻ.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên