25/12/2016 21:15 GMT+7

Bão Nock-ten giật trên cấp 17 suy yếu khi vào biển Đông

M.ANH
M.ANH

TTO - Lúc 19g hôm nay 25-12, tâm bão ở trên khu vực miền trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (165-200 km/giờ), giật trên cấp 17. 

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Nock-ten - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Sơ đồ dự báo hướng đi bão Nock-ten - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương


Bão giảm cấp khi vào biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão Nock-ten di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 19g ngày 26-12, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150km một giờ), giật cấp 14-15. 

Như vậy, khoảng tối và đêm 26-12, bão Nock-ten có khả năng đi vào biển Đông. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20km. Đến 19g ngày 27-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 12-13. 

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. 

Bão vào, 6.000 người Philippines di dời gấp

Do bão Nock-ten, hàng ngàn người dân Philippines phải sơ tán ngay trong ngày Giáng sinh - Ảnh: EPA
Do bão Nock-ten, hàng ngàn người dân Philippines phải sơ tán ngay trong ngày Giáng sinh - Ảnh: EPA

Tại Philippines, nhà chức trách cho biết hơn 6.000 người dân nước này đã phải di dời trong ngày 25-12 khi bão Nock-ten gây ảnh hưởng ở nhiều khu vực.

Theo quan chức Bộ truyền thông Martin Andanar, các nhân viên chính phủ - đặc biệt là những người tham gia cứu trợ thiên tai, đã "làm việc suốt ngày đêm dù trong ngày Giáng sinh" khi bão vẫn duy trì sức gió mạnh và hiện đang đe dọa tỉnh phía đông Catanduanes.

Với sức gió tối đa lên đến 185 km/giờ ở gần tâm bão và giật đến 255 km/giờ, bão Nock-ten được dự báo ​​sẽ đổ bộ tỉnh Catanduanes tối nay và sẽ vượt qua các tỉnh Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, miền nam Quezon, Laguna, Batangas và Cavite.

Lúc 20g, Cơ quan thời tiết Philippines (PAGASA) phát thông báo cho biết bão đã vào Bato, Catanduanes, đồng thời cảnh báo sẽ có mưa từ vừa đến to trong phạm vi bán kính 250km tính từ tâm bão.

Trước đó cơ quan này cảnh báo sóng cao 2,5m có thể ập vào các khu vực bờ biển Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon và Catanduanes.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên