24/12/2016 17:09 GMT+7

Không khí lạnh xuống miền Bắc, bão mạnh hướng vào biển Đông

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Dự báo khoảng gần sáng ngày 27-12, có một đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh từ phía bắc tràn xuống miền Bắc, sau mưa và gió lạnh lan tỏa đến các tỉnh Trung Bộ.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến 7-90C, trời chuyển rét khá sâu. Vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại.

Miền Bắc và bắc Trung Bộ chuyển rét sâu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 27-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau mưa và gió lạnh lan tỏa đến các tỉnh Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trên đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, phía bắc vùng biển bắc biển Đông nổi gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Giật cấp 8-9, biển động mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Độ rủi ro thiên tai đạt  mức cấp 1.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến từ 7-90C, miền Bắc và bắc Trung Bộ chuyển rét khá sâu, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại. Trung Trung Bộ trời rét.

Được nhận định có cường độ mạnh, gió mùa đông bắc tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ giảm xuống 11-130C. Vùng núi trong khoảng 6-80C.

Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội hạ xuống 11-130C. Vùng núi 7-90C, một số khu vực núi cao như Đồng Văn (Hà Giang) và Sa Pa (Lào Cai) tụt tới 3-50C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp hơn 2-40C.

Đặc biệt, khu vực gần đỉnh Pansipan (có độ cao từ 2800m trở lên) nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.  

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28-12-2016 đến 2-1-2017, tại khu vực Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.Vùng núi cần đề phòng mưa rất to cục bộ sinh lũ quét, trượt lở đất đá trên các sườn núi dốc. Vùng thấp, vùng trũng, khu vực hạ lưu các sông ngòi phòng ngừa ngập úng.

Bão Nock-ten giật trên cấp 17

Trong khi đó, đến 13 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phillippines khoảng 400km về phía Đông.

Vị trí và dự báo sơ đồ đường đi của bão Nock-ten - Nguồn: TTDBKTTVTU

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 180km một giờ), giật trên cấp 17. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phillippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là khoảng từ 150 đến 165km một giờ), giật cấp 16-17. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phillippin).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là khoảng từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thêm. 

 

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên