
Dự báo vị trí và hướng đi bão số 4 lúc 19h tối 21-8 - Ảnh: VNDMS
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h tối 21-8, tâm bão số 4 đang ở cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 90km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.
Bão số 4 gây mưa lớn nhiều ngày
Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy trong đêm nay và ngày mai (22-8), bão tiếp tục đi chậm theo hướng bắc với tốc độ khoảng 3km/h và cường độ vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.
Từ tối mai (22-8) trở đi, khi tới vùng biển tỉnh Quảng Ninh, bão có khả năng đổi hướng đi về phía nam, rồi đông đông nam, rồi hướng đông bắc và đi về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ ít có khả năng thay đổi trong 3-4 ngày tới.
Từ khoảng đêm 25 đến sáng 26-8, khi đi vào bán đảo Lôi Châu, cường độ bão bắt đầu suy yếu dần.
Do bão số 4 đi chậm và loanh quanh trên vịnh Bắc Bộ, nên trong khoảng từ nay đến 24-8 (có thể kéo dài hơn) ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và nam Phú Thọ sẽ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 400mm.
Riêng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 500mm.
Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng bão, ở khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Đảm bảo an toàn tàu, thuyền hoạt động trên vịnh Bắc Bộ
Trong công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày 21-8, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó bão số 4 và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ những ngày qua.
Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của bão số 4, mưa lũ tới các cơ quan chức năng và người dân.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, nhất là tại khu vực vịnh Bắc Bộ.
Tiếp tục rà soát, chủ động tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
UBND tỉnh Nghệ An được yêu cầu khẩn trương khắc phục hạ tầng, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, cầu tạm đã bị lũ cuốn trôi (nhất là cầu tạm tại khu vực xã Tam Thái), bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, học sinh được đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải hoạt động trên sông, trên biển và hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Nghệ An) khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ, bảo đảm trang thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh trước năm học mới.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chi viện, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận