
Dự báo vị trí và hướng đi bão số 15 lúc 4h sáng 27-11 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 27-11, tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Như vậy, cường độ bão đã tăng liền 4 cấp so với lúc 4h sáng qua.
Bão số 15 đang đi chậm lại
Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy bão đang có xu hướng đi chậm lại, hướng di chuyển có nhiều thay đổi. Cường độ bão ít có khả năng mạnh thêm, từ khoảng ngày mai, bão bắt đầu suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh.
Cụ thể, dự báo ngày và đêm nay (24 giờ tới), bão đi theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 5-10km/h và cường độ ít có khả năng thay đổi.
Đến 4h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía tây bắc, cường độ bão lúc này duy trì cấp 12, giật cấp 15.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng đi theo hướng tây tây bắc, sau đó là tây bắc với tốc độ khoảng 5km/h, cường độ có khả năng suy yếu dần.
Đến 4h sáng 29-11, tâm bão ở trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 3-5km/h và cường độ có thể suy yếu thêm.
Đến 4h sáng 30-11, tâm bão ở trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, sau đó đổi hướng tây tây bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.
Mới nhất về bão số 15: Đường đi, cường độ và khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam
Hai kịch bản di chuyển và tác động đến nước ta
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão có xu hướng đi chậm lại là do áp cao cận nhiệt đới (chi phối đường đi của bão) suy yếu. Khi đi vào khoảng kinh tuyến 112-113, bão lại đi lệch lên phía bắc.
"Với thời điểm này trong năm, quỹ đạo bão khá đặc biệt, do áp cao cận nhiệt đới đang trong quá trình suy yếu. Quá trình dịch lên phía bắc và vào gần bờ thì nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống từ ngày 27-11.
Khi không khí lạnh xâm nhập sâu vào trong hoàn lưu bão, bão sẽ suy yếu dần" - ông Lâm nói thêm.
Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản về hướng di chuyển và khả năng tác động đến nước ta.
Kịch bản thứ nhất (xác suất 75-80%), khi bão tới kinh tuyến 113E (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía đông), bão đổi hướng đi lên phía bắc, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.
Với kịch bản này, khả năng bão ảnh hưởng tới đất liền rất ít, gió có thể mạnh cấp 4-5, mưa không lớn, có thể xuất hiện mưa vừa dưới 50mm/ngày, một số nơi ở ven biển mưa 50-100mm/ngày.
Kịch bản thứ hai (xác suất 20%), bão không đổi hướng đi lên phía bắc mà đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa.
Với kịch bản này, bão sẽ gây gió mạnh trên cấp 6 ở trong đất liền, mưa có thể 100-250mm ở vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong khoảng ngày 29-11 đến 1-12.
"Các mô hình dự báo hiện nay còn phân tán cả về cường độ lẫn quỹ đạo, Trung tâm đang theo dõi sát diễn biến, các hình thế chi phối quỹ đạo và cường độ bão để cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo" - ông Lâm nói.
Trước mắt, do ảnh hưởng của bão số 15, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận