
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 lúc 19h tối 26-11 - Ảnh: VNDMS
Ngày 26-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15.
Hướng di chuyển và cường độ của bão số 15 có nhiều thay đổi
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 20h tối 26-11, tâm bão số 15 đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14 - tiếp tục mạnh thêm so với lúc 16h chiều nay.
Dự báo trong 24 giờ tới bão số 15 tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.
Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.
Từ các thảm họa thiên tai vừa qua, để chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất.
Chuyên gia thông tin về diễn biến bão số 15
Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố nói trên tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.
Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương và rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm để cơ quan chức năng và người dân biết.
Triển khai công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.
Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải, du lịch, an toàn giao thông, hồ đập thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận