23/06/2015 08:27 GMT+7

Bão số 1 suy yếu khi vào bờ, nguy cơ xảy ra lũ quét

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (NCHMF), tối 22-6 bão số 1 suy yếu dần sau khi vào khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Vị trí và đường đi bão số 1 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Sau đó, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đến tối 23-6, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía đông rồi tiến đến khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy vậy do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam còn có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 3 - 5m. Từ chiều 23-6, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10.

Trên đất liền tại các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lên 2 - 3m và nguy cơ xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn...

Trong khi đó, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên