28/08/2023 16:25 GMT+7

Bão Saola có thể vào Biển Đông tương tự bão số 2

Cơn bão Saola hiện đang ở cấp độ siêu bão và có hướng di chuyển vào vùng giữa Philippines và Đài Loan giống như cơn bão số 2.

Ảnh mây vệ tinh bão Saola hiện tại - Ảnh: WINDY

Ảnh mây vệ tinh bão Saola hiện tại - Ảnh: WINDY

Theo các mô hình dự báo khí tượng quốc tế, bão Saola đang ở cấp độ siêu bão, sau khi quần thảo ngoài khơi Philippines và đổi hướng liên tục, hiện bão đang có xu hướng đi ngược lên phía bắc. Dự báo trong thời gian tới bão sẽ đổi hướng liên tục và đi vào vùng giữa Philippines và Đài Loan.

Giống như bão số 2 vừa qua, bão Saola sẽ đi vào khu vực giáp ranh Biển Đông và Thái Bình Dương, nên rất có thể sẽ trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay.

Tuy nhiên đường đi cơn bão số 2 có xu hướng men theo dọc bờ của Philippines thì bão Saola lại được dự báo sẽ quét qua phía nam Đài Loan. Vị trí đổ bộ của bão số 2 là tỉnh Phúc Kiến, còn bão Saola được dự báo là tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cụ thể cơn bão số 2 (bão Doksuri) đi về phía bắc đảo Luzon, đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến sáng 28-7 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 15.

Cơn bão Saola có đường đi phức tạp và thay đổi hướng di chuyển liên tục. Dự báo của Nhật, Mỹ, bão sẽ vào Quảng Đông rồi tiến về gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết bão Saola hầu như không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Nhưng cơn bão có thể làm gió mùa tây nam mạnh lên gây ra đợt mưa to tại Nam Bộ trong thời gian này.

Tuy nhiên bà Lan cho biết thêm cơn bão này có đường đi còn phức tạp, phải theo dõi kỹ.

Riêng đợt mưa lớn phía Bắc thì do rãnh gió mùa gây nên. Hiện tại đang có đợt không khí lạnh yếu đẩy rãnh gió mùa này xuống phía nam gây mưa cho khu vực Bắc Bộ. Mưa chủ yếu do mây dông hình thành trên rãnh gió mùa này.

Giai đoạn cuối bão Saola có thể gây mưa cho miền Bắc

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, bão Saola sau khi vào đất liền Trung Quốc dù suy yếu dần nhưng hoàn lưu bão vẫn tồn tại một thời gian trước khi tan hẳn. Hoàn lưu bão này có thể gây mưa cho miền Bắc trong giai đoạn đầu tháng 9.

Bão Saola có mạnh lên thành siêu bão?Bão Saola có mạnh lên thành siêu bão?

Dự báo của Hong Kong, Philippines đều nhận định bão Saola đang ở cấp siêu bão (cấp 16), còn đài Nhật đánh giá bão đang ở cấp 15.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên