Xe
27/08/2023 09:45 GMT+7

Thi đạp xe khó nhất thế giới: Chạy ngược gió bão cấp 7

Cuộc đua kỳ lạ Dutch Headwind Time Trial Championship chỉ kéo dài trên quãng đường 8,5km, nhưng lại là một trong những thử thách đạp xe khó nhất thế giới.

Những người tham gia cuộc đua xe độc đáo này phải đối mặt với những cơn gió trước bão - Ảnh: NOS Jeugdjournaal

Những người tham gia cuộc đua xe độc đáo này phải đối mặt với những cơn gió trước bão - Ảnh: NOS Jeugdjournaal

Những ai từng đạp xe khi có gió mạnh sẽ biết rằng việc đối phó với lực cản tăng cường khó khăn đến mức nào.

Cơn gió bình thường đã đủ khó chịu, những người tham gia giải đua xe Dutch Headwind Time Trial Championship còn phải đối mặt với tốc độ gió hơn 100km/h. Họ chỉ được sử dụng xe đạp thường để đi ngược lại những cơn gió trước bão.

Khi nhắc đến những cuộc đua xe đạp khó nhất thế giới, người ta thường nói đến Race Across America hay Race Across America. Nhưng xét về độ khó trên từng km, cuộc đua ngược gió kỳ lạ có thể khiến các giải khác phải "ngả mũ bái phục".

Cuộc đua kỳ lạ này chỉ diễn ra khi có bão, sức gió dự kiến ít nhất 7 cấp, trên hàng rào chắn bão Oosterscheldekering hướng ra Biển Bắc.

Do tính chất của cuộc đua, hầu như những người tham gia là người Hà Lan - Ảnh: Sander v. Ginkel/Wikimedia Commons

Do tính chất của cuộc đua, hầu như những người tham gia là người Hà Lan - Ảnh: Sander v. Ginkel/Wikimedia Commons

Giải được tổ chức từ năm 2013, hằng năm thu hút hàng trăm người đam mê xe đạp từ khắp Hà Lan. Số lượng tham gia chỉ giới hạn ở 300 người. Tất cả xuất phát ở cùng một nơi, cách nhau 30 giây. Người đi xe đạp hoàn thành chặng đường 8,5km trong thời gian ngắn nhất được tuyên bố là người chiến thắng.

Do phụ thuộc vào những cơn bão, ngày thi đạp xe chỉ được báo trước 3 ngày. Bất cứ khi nào dự báo bão có gió mạnh, ban tổ chức cuộc đua chỉ đơn giản đăng dòng chữ: "Một cơn bão đang đến!".

Với điều kiện thời tiết tồi tệ như trong cuộc đua độc đáo này, những ai có xe khỏe sẽ có ưu thế hơn hẳn. Vì thế, ban tổ chức đã cố gắng đảm bảo tính cạnh tranh khi tất cả người tham gia chỉ được sử dụng một loại xe.

Đó là xe đạp phanh ngược vốn chỉ ưu tiên sử dụng trong thành phố và sử dụng chất liệu nhôm rất nhẹ. Do đó, lợi thế lớn nhất của những người chơi là thể lực và sức bền.

Những người tham gia thi đạp xe chỉ được sử dụng một loại xe, nên tất cả đều dựa vào sức mình - Ảnh: Capo Velo

Những người tham gia thi đạp xe chỉ được sử dụng một loại xe, nên tất cả đều dựa vào sức mình - Ảnh: Capo Velo

Kỷ lục về thời gian hoàn thành cuộc đua nhanh nhất thuộc về Bart Brentjens trong giải 2013. Anh chỉ mất 17 phút 51 giây để về đến đích. Xét tốc độ gió lên tới 120km/h, đó là khoảng thời gian cực kỳ đáng nể.

Một số hẳn sẽ thắc mắc tại sao lại có người muốn hành hạ đôi chân mình bằng cách đạp xe ngược chiều gió. Câu hỏi này có vô số lời giải đáp. Có người thích chinh phục thử thách. Một số đơn giản tham gia cho vui hay muốn làm điều điên rồ để kỷ niệm. Do đó, hằng năm lại có hàng trăm người tham gia để thử thách đôi chân.

Giải đua máy cày của nông dân: Đủ thứ trang bị xịnGiải đua máy cày của nông dân: Đủ thứ trang bị xịn

Khi những con người chăm chỉ này không chăm sóc đồng ruộng, đuổi theo gia súc hay thu hoạch, họ ở ngoài đồng trống với những chai bia, drift hay đua máy cày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên