
Ảnh mây vệ tinh bão Ragasa lúc 6h sáng 20-9 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia rạng sáng 20-9, bão Mitag (bão số 8) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.
Dự báo sáng nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Về bão Ragasa đang ở ngoài khơi phía đông Philippines, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định trong những ngày tới bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó đổi hướng tây tây bắc, tốc độ di chuyển nhanh dần và cường độ liên tục tăng cấp.
Khoảng ngày 23-9, bão có khả năng đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông với cường cấp 14-16, giật trên cấp 17. Nhiều khả năng đây là cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm nay.
Sau đó từ khoảng 24 đến 26-9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Ragasa - Ảnh: VNDMS
Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết lúc 6h sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần bão Ragasa mạnh 30m/s (tương đương cấp 11), giật 40m/s (cấp 13) - tăng hai cấp so với tối qua.
JMA nhận định trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ liên tục tăng cấp, cường độ cực đại có thể đạt 50m/s (cấp 15), giật 70m/s (trên cấp 17).
Khoảng sáng 23-9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão hướng về vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và cường độ có khả năng suy yếu khoảng hai cấp.
Từ ngày 22 đến 27-9, do ảnh hưởng của bão Ragasa, độ cao sóng trên các vùng biển có xu hướng tăng cao.
Trên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) độ cao sóng dao động 9-11m. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), khu vực vịnh Bắc Bộ, sóng cao dao động 3-6m, khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau độ cao sóng phổ biến 2-4m.
Với sóng, gió như vậy sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận