27/12/2019 09:18 GMT+7

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo báo Phil star ngày 27-12, có ít nhất 28 người chết và 12 người đang mất tích, hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Phanfone.

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết - Ảnh 1.

Một gia đình ngồi ăn qua loa trong ngôi nhà của họ, căn nhà đã bị bão Phanfone hủy hoại gần như hoàn toàn ở thị trấn Guiuan, tỉnh đông Samar - Ảnh: AFP

Bão Phanfone (người Philippines gọi Ursula) đã bắt đầu rời khỏi Philippines ngày 26-12 nhưng đã để lại hậu quả nặng nề ở tỉnh Đông Samar, các đảo ở khu vực đông và tây quần đảo Visayas và nam Luzon.

Đa số các nạn nhân bị chết đuối trong khi một số người khác bị điện giật, bị các đồ vật gió cuốn đâm trúng hoặc cây đổ.

Có 13 đoạn đường ở vùng phía đông và tây quần đảo Visayas bị phá hủy tan hoang sau cơn bão. Cũng ở hai nơi này, tổng cộng 24.471 hành khách bị kẹt ở nhiều bến cảng vì tàu bè không thể hoạt động trong thời tiết nguy hiểm.

Cơn bão làm 67 thị trấn và thành phố bị mất điện. Mạng Internet và sóng điện thoại vẫn đang bị gián đoạn ở một số nơi bị thiệt hại nặng nên việc đánh giá thiệt hại tổng thể chưa thể thực hiện được ở thời điểm này.

Đến 5 giờ sáng 27-12, cơ quan dự báo thời tiết của Philippines PAGASA cho biết bão Phanfone tiếp tục đi xa và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào trên đất nước này. Tuy nhiên, các dải mưa theo sau vẫn sẽ gây mưa nhỏ dù thời tiết sẽ dần tạnh ráo hơn. Dự kiến ​​bão sẽ hoàn toàn nằm ngoài khu vực có thể ảnh hưởng đến Philippines vào sáng 28-12.

Lực lượng phòng vệ bờ biển đã cho phép toàn bộ tàu thuyền hoạt động trở lại. Các đội tàu đã bắt đầu vận chuyển hành khách đến những nơi họ cần đi nên không còn tình trạng ùn ứ ở các bến cảng.

Sau đây là một số hình ảnh về hậu quả của bão.

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết - Ảnh 2.

Bầu trời xám xịt và trên mặt đất là những ngôi nhà bị bão Phanfone hủy hoại ở Tanauan, đảo Leyte thuộc quần đảo Visayas ngày 25-12-2019 - Ảnh: REUTERS

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết - Ảnh 3.

Cột điện ngã đè lên các ngôi nhà ở Tanauan, đảo Leyte, thuộc quần đảo Visayas- Ảnh: REUTERS

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết - Ảnh 4.

Người dân đi trên đường cao tốc bị ngập lụt hoàn toàn ở thành phố Ormoc - Ảnh: AFP

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết - Ảnh 5.

Cảnh tan hoang sau bão Phanfone ở Tacloban - Ảnh: AFP

Bão Phanfone quần thảo tan hoang Philippines, ít nhất 28 người chết - Ảnh 6.

Một ngôi nhà đổ nát sau bão Phanfone ở thị trấn Balasan, tỉnh Iloilo ngày 26-12 - Ảnh: AFP

Bão Phanfone di chuyển chậm nhưng đang còn rất mạnh Bão Phanfone di chuyển chậm nhưng đang còn rất mạnh

TTO - Sáng 26-12, bão số 8 (tên quốc tế Phanfone) đã giảm tốc độ di chuyển so với hai ngày trước, tuy nhiên theo cơ quan chuyên môn đánh giá thì bão vẫn còn rất mạnh…

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên