
Dự báo vị trí và hướng đi của bão Noul lúc 19h tối 24-7 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h tối 24-7, tâm bão Noul đang ở trên vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75 - 102km/h), giật cấp 12.
Như vậy, trong khoảng 12 giờ qua, bão Noul đã mạnh thêm hai cấp.
Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong 24 giờ tới, bão đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Khoảng đêm nay đến sáng sớm mai (25-7), bão Noul sẽ đi vào vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên vùng biển này trong năm nay.
Theo ông Tuấn Anh, sau khi vào Biển Đông, bão Noul chủ yếu đi theo hướng tây tây bắc và cường độ có khả năng mạnh thêm.
"Xác suất khá cao (trên 80%), bão đi vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tuy nhiên khi vào Biển Đông, gió bão Noul có thể mạnh thêm 2-3 cấp nữa (khoảng cấp 11-12). Vì thế, ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m" - ông Tuấn Anh cảnh báo.
Noul là tên bão do Triều Tiên đề xuất vào danh sách tên bão của Ủy ban bão thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới.
Đối với mưa trên cả nước, ông Tuấn Anh lưu ý trong đêm nay đến sáng mai, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có thể xảy ra mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn lại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có lúc có mưa rào và dông.
"Từ chiều mai, mưa ở miền Bắc có xu hướng giảm. Từ đêm 25-7, vùng mưa sẽ thu hẹp về khu vực Tây Bắc Bộ và cường độ mưa giảm dần" - ông Tuấn Anh nhận định.
Đối với khu vực miền Trung, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối. Đáng chú ý hơn, ở cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to vào chiều tối và đêm, đồng thời mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tới.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận