Tiêm kích F-15 của Mỹ rơi tại Kuwait, phi công phóng ghế thoát hiểm
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Kuwait nói NHIỀU tiêm kích Mỹ rơi
Thông báo trên trang mạng xã hội X chính thức vào chiều 2-3, quân đội Kuwait dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này khẳng định nhiều tiêm kích của Mỹ đã rơi trong sáng 2-3.
Người này cho biết các cơ quan chức năng liên quan đã lập tức khởi động quy trình tìm kiếm, cứu nạn. Các phi công tiêm kích đã được sơ tán và đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cũng như nhận sự chăm sóc y tế cần thiết, đồng thời cho biết tình trạng sức khỏe của họ hiện đang ổn định.
Quan chức này cho biết thêm Kuwait đang phối hợp trực tiếp với lực lượng Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc và hai bên đã triển khai các biện pháp kỹ thuật chung.
Washington hiện chưa bình luận về nghi vấn tiêm kích nước này rơi tại Kuwait.
Nổ lớn gần căn cứ Mỹ ở Iraq
Theo Hãng tin AFP, nhiều tiếng nổ lớn vừa được ghi nhận gần sân bay Erbil ở miền bắc Iraq, nơi đặt căn cứ của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu. Trước đó trong ngày, một nhiếp ảnh gia AFP cho biết hệ thống phòng không tại đây đã bắn hạ nhiều drone lao đến.
Cùng lúc, tại thủ đô Baghdad, nhóm dân quân vũ trang "Saraya Awliya al-Dam" của Iraq cho biết đã tấn công bằng drone vào căn cứ quân sự Victoria của Mỹ nằm gần sân bay thủ đô.
Trong tuyên bố, nhóm này nêu rõ: "Để thực hiện nghĩa vụ tôn giáo, đáp trả cho máu của tử sĩ Khamenei và ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran, chúng tôi đã tấn công căn cứ quân sự Victoria tại sân bay Baghdad bằng một phi đội drone".
Một cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) bốc cháy sau khi bị một drone của Iran tấn công - Nguồn: SputnikInt
777 người Israel nhập viện kể từ khi chiến sự bắt đầu
Theo Times of Israel, sáng 2-3, Bộ Y tế Israel thông báo kể từ khi Chiến dịch "Sư tử gầm" (Roaring Lion) khởi động hôm 28-2, đã có đến 777 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 86 người hiện nằm viện hoặc đang được điều trị tại phòng cấp cứu.
Cụ thể, 4 người trong tình trạng nghiêm trọng, 20 người ở mức trung bình, 58 người ở tình trạng nhẹ và 4 người khác đang được đánh giá y tế. Ngoài ra, hàng chục người bị thương trong các tai nạn xảy ra khi chạy vào hầm trú ẩn.
Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-15 của Mỹ tại Kuwait
Trưa 2-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên Telegram cá nhân lực lượng phòng không Iran đã bắn rơi một tiêm kích F-15 của quân đội Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định chiếc tiêm kích này đang trên đường tấn công Iran.
Ông cũng khẳng định tiêm kích Mỹ rơi tại Kuwait, địa điểm thân thiện với Mỹ nằm gần Iran.
Truyền thông Iran cũng đăng tải nhiều hình ảnh được cho là của phi công tiêm kích nhảy dù thoát hiểm và đáp xuống mặt đất.
Hiện Mỹ chưa bình luận về số phận chiếc tiêm kích này.
Phi công trên tiêm kích F-15 nhảy thoát ra khỏi máy bay - Nguồn: Bisimchi Media
CNN: Tiêm kích rơi gần căn cứ Ali Al Salem
Đài CNN khẳng định đã xác thực tính chính xác của video tiêm kích rơi, cho biết địa điểm rơi nằm trong bán kính 10km quanh căn cứ Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait.
Căn cứ vào video, đài này khẳng định tiêm kích rơi có hai động cơ, giúp thu hẹp phạm vi chủng loại xuống còn dòng F-15 hoặc F/A-18.
Không quân Kuwait đang biên chế cả hai dòng tiêm kích này. Do đó tồn tại khả năng tiêm kích bị rơi trên có thể là của Mỹ hoặc Kuwait.
Vùng Vịnh tiếp tục đỏ lửa, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait bốc cháy
Theo Hãng tin Reuters, khói đen vừa bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait sau các đợt tấn công của Iran. Tuy nhiên, cơ quan này không xác nhận bị trúng hỏa lực Tehran, chỉ phát cảnh báo an ninh kêu gọi mọi người tránh xa khu vực.
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên mạng xã hội X: "Mối đe dọa tấn công tên lửa và máy bay không người lái (drone) tại Kuwait vẫn đang tiếp diễn. Đừng đến Đại sứ quán! Hãy trú ẩn tại tầng thấp nhất trong nhà, tránh xa cửa sổ. Không ra ngoài".
Cơ quan này cũng cho biết nhân viên đại sứ quán cũng đang phải trú ẩn tại chỗ.
Trước đó, Bộ Nội vụ Kuwait cho biết đã đánh chặn một số drone nhắm vào nước này lúc rạng sáng.
Không chỉ Kuwait, người dân tại Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào sáng sớm 2-3. Còi báo động phòng không đã vang lên tại Bahrain, theo Bộ Nội vụ nước này.
Trong tuyên bố trước đó, Iran tuyên bố chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự và cơ sở Mỹ tại Vùng Vịnh nhằm trả đũa Mỹ và Israel.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait bốc cháy sau các đợt tấn công của Iran - Ảnh: FARS
Báo Israel: Tiêm kích Mỹ rơi ở Kuwait
Theo báo Times of Israel, ngày 2-3, nhiều hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy một tiêm kích F-15 của quân đội Mỹ đã rơi ở Kuwait.
Các video cho thấy ít nhất một phi công đã phóng được ghế thoát hiểm.
Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về hoàn cảnh chiếc F-15 này rơi.
F-15 là dòng tiêm kích huyền thoại của quân đội Mỹ. Được biên chế lần đầu năm 1976, F-15 có thành tích đối đầu bất khả chiến bại khi đã chiến thắng hơn 100 cuộc đối đầu trên không nhưng chưa hề bị rơi lần nào.
Tất cả những thiệt hại F-15 của Mỹ đến nay đều là do lỗi kỹ thuật hoặc các vấn đề ngoài chiến đấu.
Với thành tích ấn tượng như vậy, F-15 vẫn được quân đội Mỹ đặt hàng mới cho đến nay, dù đã "già cỗi" 50 năm tuổi.
Do đó, giới phân tích khả năng F-15 bị rơi trong chiến đấu tại Kuwait gây nhiều chú ý.

Phi công trên tiêm kích F-15 đáp đất sau khi nhảy thoát ra khỏi máy bay - Ảnh: Bisimchi Media
Video máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị rơi ở Kuwait - Nguồn: PRESS TV
Nhiều cơ sở kinh tế lớn bị ảnh hưởng nặng nề
Theo Đài Al Jazeera, một số cơ sở kinh tế lớn tại Trung Đông đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến sự.
Sáng 2-3, bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) cho biết các trung tâm dữ liệu tại Bahrain và UAE đang gặp sự cố kết nối.
Một trong các cơ sở của AWS tại UAE vẫn mất điện sau khi công ty thông báo có "vật thể" đâm trúng trung tâm dữ liệu, gây hỏa hoạn.
Amazon khuyến cáo khách hàng chuyển sang sử dụng các khu vực máy chủ thay thế trong khi công ty điều tra thêm.
Amazon không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận liệu sự cố tại UAE có liên quan đến các đợt tấn công của Iran hay không, đồng thời không giải thích nguyên nhân gián đoạn tại Bahrain.
Trong khi đó, trang tin Semafor dẫn nguồn ẩn danh cho biết một đám cháy nhỏ đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura của tập đoàn Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco). Đám cháy bốc lên sau một vụ tấn công nghi là bằng drone vào sáng sớm 2-3. Đám cháy được mô tả là cục bộ và đã được kiểm soát.
31 người chết, 149 người bị thương ở Lebanon
Theo Đài Al Jazeera, giới chức Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut và miền nam Lebanon đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 149 người bị thương.
Cụ thể, 20 người chết và 91 người bị thương tại ngoại ô Beirut; 11 người chết và 58 người bị thương tại miền nam, theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA).
Sáng 2-3, Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố phát động "chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah" ở Lebanon sau khi tổ chức này bắn rocket vào Israel.
Ngay sau đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu tấn công dữ dội vào khắp Lebanon. Tel Aviv đồng thời ban hành lệnh buộc di dời, khiến hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Lebanon.
Tên lửa phóng từ Lebanon nhắm vào Israel - Nguồn: RT
Tham mưu trưởng Israel cảnh báo chiến sự dài ngày
Theo New York Times, Tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir vừa tuyên bố người dân nước này nên "chuẩn bị cho rất nhiều ngày giao tranh kéo dài sắp tới". Thông điệp được phát đi ngay sau khi Tel Aviv phát động tấn công lực lượng Hezbollah trong đêm.
EU cử thêm tàu chiến tới Biển Đỏ
Ngày 1-3 (giờ địa phương), đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, thông báo EU sẽ bổ sung tàu chiến cho chiến dịch Aspides.
Theo bà Kallas, số yêu cầu bảo vệ tàu thương mại tăng mạnh trong thời gian qua, buộc EU phải tăng cường hiện diện quân sự để "bảo vệ an ninh và lợi ích của EU".
Khối này cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp liên quan tới Iran và tình hình an ninh tại Trung Đông, kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và luật nhân đạo quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận