
Hai trợ lý của đội U23 Việt Nam: ông Lee Jung Soo (bên trái) và ông Lee Won Jae - Ảnh: VFF
Hai cái tên được Dongpo News nêu ra chính là hai vị trợ lý người Hàn Quốc - ông Lee Won Jae và ông Lee Jung Soo. Thú vị ở chỗ, cả hai vị HLV này cùng với ông Kim Sang Sik từng là bộ ba trụ cột một thời của tuyển Hàn Quốc.
Hơn một năm trước, khi mới nhậm chức HLV trưởng tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik nhanh chóng xây dựng đội ngũ trợ lý của mình, với nòng cốt là hai người đồng đội ở tuyển Hàn Quốc.
Ông Lee Won Jae sinh năm 1973, từng là thủ môn hàng đầu của tuyển Hàn Quốc trong giai đoạn 1994 - 2010, với kỷ lục 133 lần ra sân. Ông Lee Won Jae lớn hơn ông Kim Sang Sik 3 tuổi.
HLV Lee Jung Soo là đàn em của hai nhân vật kể trên, từng khoác áo tuyển Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2013.
Nếu ông Lee Won Jae chơi chắc chắn ở vị trí "người gác đền", hai ông Kim Sang Sik - Lee Jung Soo chính là "tấm khiên" che chắn cùng ở vị trí trung vệ.
Dễ hiểu vì sao bộ ba này lại hình thành mối quan hệ thân thiết từ khi còn là cầu thủ, cho đến nghiệp HLV.
"Ông Lee Jung Soo là trợ lý chung của HLV Kim Sang Sik, được ví von như "bộ não" về chiến thuật của U23 Việt Nam hiện tại.
Còn ông Lee Won Jae là HLV thủ môn, người giúp củng cố thêm sự chắc chắn cho thủ môn.
Cả hai đều là những trợ lý đứng sau "ma thuật" mà ông Kim Sang Sik mang đến cho U23 Việt Nam", báo Dongpo News bình luận.
Từ trước Giải U23 châu Á, ông Lee Jung Soo đã thể hiện dấu ấn rõ rệt qua những bài đá phạt góc, hay rộng hơn là các tình huống bóng chết.
Điều thú vị là dù cùng chơi trung vệ như ông Kim Sang Sik, ông Lee Jung Soo thời còn là cầu thủ lại đặc biệt giỏi trong khả năng không chiến, với rất nhiều pha dâng cao ghi bàn trong những tình huống bóng chết.
Xuyên suốt sự nghiệp chơi bóng, vị cựu danh thủ 45 tuổi này đã ghi 35 bàn thắng (30 bàn cho CLB, 5 bàn tuyển quốc gia) - con số đáng nể với một trung vệ.
Một thống kê chưa đầy đủ của Transfermarkt cho biết có ít nhất 11 bàn thắng của ông Lee Jung Soo là bằng đánh đầu với đa phần đến từ những quả phạt góc.
Dễ hiểu vì sao kể từ khi có ông Lee Jung Soo - người được giao thiết kế các mảng miếng tấn công cố định, Việt Nam lại trở nên nguy hiểm hơn hẳn trong các pha đá phạt góc.
Còn với ông Lee Won Jae - người được mô tả là củng cố sự chắc chắn cho các thủ môn, người gác đền huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc chính thức "bước ra ánh sáng" từ chiến thắng ở trận tranh hạng ba.
Khi bước vào loạt luân lưu, HLV Kim Sang Sik giao phó việc chỉ đạo cho ông Lee Won Jae, và "kết quả sau cùng đã cho thấy những người hùng đằng sau ông Kim Sang Sik", báo Dongpo News bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận