20/09/2013 15:07 GMT+7

Bão giật cấp 17 gần biển Đông

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, một cơn bão có sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17 đã xuất hiện gần biển Đông.

Hồi 13g ngày 20-9, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 290km về phía Đông Bắc.

HaQ8Hicv.jpgPhóng to
Vị trí và đường đi của cơn bão - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13g ngày 21-9, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 21-9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

**********************

Tìn bài liên quan

Sơ tán dân trong đêm tránh bão số 8Miền Trung, Tây Nguyên căng người phòng chống bão số 8 Bão số 8 hoành hành Hoàng Sa trên đường vào miền TrungBão số 8 hướng vào Quảng Trị - Quảng NamÁp thấp đã mạnh lên thành bão, gió giật cấp 9, 10

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên