26/09/2011 21:51 GMT+7

Bão gần chưa qua, bão xa xuất hiện

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐ PCLB TƯ) tối 26-9, ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương - cho biết trong ngày hôm nay, bão số 4 có xu hướng đi chếch về phía nam và vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Bình, Quảng Trị trong khoảng thời gian 4g đến 10g sáng mai 27-9.

rOZIRGaf.jpgPhóng to
Đường đi và vị trí cơn bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo khi bão đổ bộ vào bờ, vùng tâm bão sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các khu vực phụ cận sức gió cấp 6, cấp 7. Cùng với gió mạnh, bão số 4 sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.

Tuy nhiên, theo dự báo, mưa lớn do bão số 4 gây ra sẽ tập trung trong 24 tiếng và sẽ giảm do tác động của một cơn bão khác - bão Nesat vượt qua Philippines tiến vào bắc biển Đông trong đêm 27-9.

Theo ông Hải đến chiều tối hôm nay, các mô hình dự báo và các trung tâm khí tượng thế giới đều nhận định trong 24 giờ tới bão Nesat mạnh cấp 12-13 vào biển Đông sẽ hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng đi vào Vịnh Bắc bộ. Đây là cơn bão mạnh gây gió lớn trên khu vực Bắc biển Đông nên tàu thuyền cần di chuyển xa khu vực này để tránh nguy hiểm.

Thông tin cụ thể về bão Nesat sẽ được cập nhật và thông báo tiếp nhưng sự xuất hiện của bão số 4 và bão Nesat sẽ làm gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở Thái Lan và gây mưa lớn cho khu vực sông Mê Kông khiến lũ đổ về đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức báo động 3 sẽ cao hơn.

Với diễn biến thời tiết nguy hiểm trên, ông Cao Đức Phát - bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trưởng BĐC PCLBTƯ yêu cầu các địa phương kêu gọi 35 tàu của Quảng Nam và Quảng Ngãi đang hoạt động ở Hoàng Sa về bờ trú bão, tất cả các tàu cá phải di chuyển khỏi bắc biển Đông để tránh bão Nesat. Riêng các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên - Huế phải đề phòng lũ mạnh khi mưa bão số 4 gây ra trong bối cảnh mực nước sông ở khu vực này lên cao do những ngày qua đã xuất hiện mưa lớn ở khu vực này…

Bão số 4 cách bờ biển Đà Nẵng 180 km

Hồi 19 giờ ngày 26-9 vị trí tâm bão số 4 cách bờ biển Đà Nẵng- Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 7 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Từ đêm nay (26-9), vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên