26/08/2024 16:01 GMT+7

Báo động tình trạng nhiễm vi rút dại do chó cắn tại Phú Yên

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên (CDC Phú Yên), từ đầu năm 2024 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 28 trường hợp chó cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Mới đây tại thôn Tuy Dương (xã An Hiệp, huyện Tuy An), một con chó nghi dại đã cắn liên tiếp 6 người, trong đó có trẻ em. Sau khi bị chó cắn, do chủ quan, những người này không đi tiêm ngừa. Đến khi phát hiện con chó này chết không rõ lý do, họ mới đi tiêm huyết thanh kháng dại.

Số người bị chó cắn tăng vọt

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tuy An, số người bị chó nghi dại cắn đã được vận động đi điều trị dự phòng ngay, cũng như theo dõi sức khỏe.

Trước đó vào tháng 1-2024, một người đàn ông 37 tuổi ở thị xã Đông Hòa bị chó lạ cắn cách khoảng 3 tháng, sau đó xuất hiện triệu chứng bệnh dại. Ông được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Tháng 2-2024, một người đàn ông 60 tuổi ở huyện Tuy An tử vong nghi do bệnh dại, sau khi bị chó cắn vào bàn tay trái.

Vào tháng 3-2024, một con chó nghi dại đã cắn liên tiếp 7 người dân ở thị xã Sông Cầu, con chó này sau đó bị người dân đánh chết và tiêu hủy.

Theo số liệu của CDC Phú Yên, trong 7 tháng đầu năm 2024 có 7.961 người đi tiêm vắc xin phòng dại, trong đó có 482 người phải tiêm thêm huyết thanh kháng dại. Số người bị chó cắn ở mức đáng báo động.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, từ tháng 12-2023 đến tháng 6-2024 đã có đến 824 trường hợp bị chó cắn. Từ đầu mùa hè đến nay trung bình mỗi tháng có khoảng 30 trẻ bị chó cắn phải nhập viện điều trị.

Riêng tháng 7-2024, bệnh viện ghi nhận gần 60 trường hợp trẻ em đến khám, điều trị do bị chó cắn.

Mới đây nhất vào tháng 8-2024, một bé trai 7 tuổi ở thị xã Đông Hòa bất ngờ bị chó tấn công gây lóc da, lộ xương sọ, phải nhập viện cấp cứu.

Đừng chủ quan vì hậu quả rất lớn

Ông Châu Trọng Phát - giám đốc CDC Phú Yên - cho hay thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát. Bên cạnh đó, tình trạng chó thả rông, không rọ mõm khiến nguy cơ nhiều người bị chó cắn.

Điều đáng lo, theo ông Phát, đó là một số người dân khi bị chó cắn hay mèo cào thì có tâm lý chủ quan cho là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng nên không đi chích ngừa.

Bằng chứng là cả 2 trường hợp tử vong do bệnh dại tại tỉnh Phú Yên đều chủ quan không tiêm vắc xin phòng dại ngay sau khi bị chó cắn.

Hiện chưa có một loại thuốc nào có thể chữa được bệnh dại. Một khi đã lên cơn dại, tỉ lệ tử vong là 100%.

"Đa số người dân khi được tư vấn đều tuân thủ số liều và liệu trình chống bệnh dại. Tỉnh cũng đã có nhiều văn bản tuyên truyền người dân không nên chủ quan khi bị chó, mèo cắn, nên đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc xin dại và huyết thanh dại càng sớm càng tốt", ông Phát nói.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh dại chó, mèo năm 2024.

Chi cục cũng đã chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y tăng cường phối hợp với địa phương để tổ chức tiêm phòng, đảm bảo tối thiểu trên 80% tổng đàn chó, mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng, thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót.

Trong đợt 1 năm 2024, Phú Yên đã tiêm 5.440 liều vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.

Báo động tình trạng nhiễm vi rút dại do chó cắn tại Phú Yên - Ảnh 2.Bị chó cắn nhưng lại tiêm phòng uốn ván, bé trai nghi mắc bệnh dại sau 1 tháng

Bé trai 8 tuổi (trú tỉnh Sơn La) bị chó lạ cắn, sau đó gia đình đã cho trẻ đi tiêm phòng uốn ván, nhưng không tiêm phòng dại. Một tháng sau, trẻ nhập viện nguy kịch được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên