26/01/2022 11:41 GMT+7

Báo chí Nhật: 'Đội tuyển Trung Quốc rất giỏi về lối đá kung fu và... bạo lực'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận đấu giữa Nhật Bản với Trung Quốc ngày 27-1 ở vòng loại World Cup 2022, báo chí Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo đội nhà cẩn thận vì 'lối đá kung fu và bạo lực' là sở trường của đội tuyển Trung Quốc.

Báo chí Nhật: Đội tuyển Trung Quốc rất giỏi về lối đá kung fu và... bạo lực - Ảnh 1.

Jiang Zhipeng và cú đá kungfu nhắm vào cầu thủ Nhật Bản từng gây sốc trên thế giới - Ảnh: TV

Báo điện tử Tokyo Sport (Nhật Bản) vừa đăng tải bài viết mang tiêu đề: "Sự rút lui của đoàn quân nhập tịch là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ sử dụng lối đá kung fu đáng sợ quen thuộc".

Trong bài viết này, Tokyo Sport nhận định: "Sau khi nhiều cầu thủ nhập tịch rút lui thì đội tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chuyển sang lối đá thiên về thể lực và bạo lực, đó là lối chơi mà đội bóng này rất giỏi trước đây".

Được biết ở trận đấu lượt về giữa hai đội, Trung Quốc sẽ vắng tiền đạo Elkeson bị nhiễm COVID-19, còn 3 cầu thủ khác là Luo Guofu, Feinan Duo và Alan bị kẹt ở Hà Lan không thể đến Nhật do các chuyến bay từ Hà Lan đến Nhật Bản đã bị hủy vào giờ chót vì COVID-19.

Tờ Tokyo Sport còn viết thêm: "Trung Quốc từ trước đến nay rất giỏi trong việc chống lại các đối thủ mạnh và họ được biết đến với nhiều trận đấu chơi thô bạo. Họ thường xuyên tạo ra những pha bóng nguy hiểm và đá vào đối thủ, mà người ta vẫn quen gọi là thứ bóng đá kung fu.

Nhật Bản không giỏi thứ bóng đá bạo lực này giống như Trung Quốc. Cụ thể, HLV tuyển Nhật Moriyasu từng có một kỷ niệm cay đắng với môn bóng đá kung fu Trung Quốc. Đó là vào cuối năm 2019, khi hai đội gặp nhau thì hậu vệ Jiang Zhipeng (Trung Quốc) đã nhảy lên đá vào đầu hậu vệ Daiki Hashioka của Nhật Bản.

Pha phạm lỗi thô bạo này của Jiang Zhipeng đã được báo chí thế giới đưa tin, bị chỉ trích là "cú đá giết người" hoặc một pha bóng phi thể thao chưa từng thấy trong lịch sử".

Hiện tại Nhật Bản đang xếp thứ hai ở bảng B với 12 điểm, kém 4 điểm so với đội dẫn đầu Saudi Arabia. Còn Trung Quốc xếp thứ 5 với 5 điểm.

Nhiệm vụ của Nhật Bản là phải giành 3 điểm để tiếp tục giữ vững vị trí và tranh suất trực tiếp cùng đội tuyển Úc. Trong khi Trung Quốc gần như đã hết hy vọng tranh vé nhưng sẽ dốc hết sức để cố gắng có được một trận hòa.

Sau phát biểu của ông Park, CĐV Trung Quốc đòi thắng đậm tuyển Việt Nam mới hả dạ Sau phát biểu của ông Park, CĐV Trung Quốc đòi thắng đậm tuyển Việt Nam mới hả dạ

TTO - Lời tuyên bố 'Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc' trong trận đấu ngày mùng 1 Tết (1-2) của HLV Park Hang Seo đã khiến báo chí và CĐV Trung Quốc giận dữ và yêu cầu đội tuyển Trung Quốc phải 'thắng Việt Nam bằng mọi giá'.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên