11/07/2015 08:34 GMT+7

Báo chí đẩy mạnh đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Nhiều nhà báo, cơ quan báo chí TP.HCM đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, bất chấp khó khăn nguy hiểm, theo đuổi đến cùng những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 10-7, phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo TP.HCM lần VII nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá thời gian qua bên cạnh nhiệm vụ chính trị, một điểm son của báo chí TP là tham gia tích cực và có trách nhiệm cao trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu Hội Nhà báo TP nâng cao hơn nữa chất lượng và uy tín của giải báo chí TP, đồng thời cải tiến, nâng cao chất lượng và tổ chức thêm nhiều giải báo chí chuyên ngành, tạo môi trường để các nhà báo thi đua phát huy tài năng sáng tạo, vươn lên về nghề nghiệp và chuyên môn.

Trong phần báo cáo chính trị trình đại hội, ông Dương Vũ Thông, phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết trong nhiệm kỳ mới, ngoài các hoạt động mang tính nội dung chuyên môn, hội luôn coi trọng xây dựng nội dung sinh hoạt đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo để rèn luyện và xây dựng “cái tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo”.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên. Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử chức chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên