02/05/2011 06:49 GMT+7

Bão cát quét Hàn Quốc, Trung Quốc

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Trận bão cát tồi tệ nhất năm 2011 đã tràn vào Hàn Quốc sáng 1-5, mang theo những lớp bụi vàng từ sa mạc vùng đông bắc Trung Quốc phủ dày khắp các khu vực đảo miền tây bắc Hàn Quốc.

9WgsB5f0.jpgPhóng to

Thành phố Seoul (Hàn Quốc) cũng đã bị bão cát tấn công ngày 1-5 - Ảnh: Yonhap

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã đưa ra “cảnh báo vàng” (lượng cát trong không khí lên đến 400 microgram/giờ) về bão cát ở năm hòn đảo phía tây bắc trên cũng như các tỉnh miền trung và nam, trong đó có cả đảo du lịch Jeju. KMA cho biết cảnh báo này sẽ được nâng lên mức cao nhất nếu lượng cát bay trong không khí đạt mức tối đa 800 microgram/giờ.

Lượng cát trong không khí đo được đến chiều cùng ngày ở các khu vực tây bắc Hàn Quốc đã lên đến gần 500 microgram/giờ. Theo KMA, một số khu vực có lượng cát trong không khí có khả năng lên đến 800 microgram/giờ trong hôm nay.

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về bão cát từ 10g ngày 30-4. Trận bão này đã quét qua 10 tỉnh và khu vực bắc Trung Quốc, gây ảnh hưởng 2,3 triệu km2 với 90 triệu người sinh sống trong khu vực.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên