08/12/2017 09:30 GMT+7

Báo cáo Waka: tổng quan thị trường sách điện tử Việt

T.D.V
T.D.V

Dù thị trường sách điện tử Việt chưa đạt được con số như kỳ vọng theo xu thế trên thế giới, văn hóa đọc của thế hệ trẻ có rất nhiều tín hiệu khả quan.

Vừa qua, nền tảng xuất bản điện tử Waka đã công bố báo cáo quý 2 & 3 - 2017. Nhìn chung, số lượng được đăng ký xuất bản và doanh thu thị trường sách điện tử đều có xu hướng giảm trong giai đoạn 2016 - 2017.

Cụ thể, năm 2017, dự kiến số sách điện tử được xuất bản giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 34,5% năm 2016. Tỉ trọng doanh thu sách điện tử cũng còn thấp (khoảng 1% doanh thu toàn thị trường) và đang có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn 2016 - 2017.

Báo cáo Waka: tổng quan thị trường sách điện tử Việt - Ảnh 1.

Tuy nhiên, tốc độ tăng sách điện tử bản quyền từ năm 2015 - 2017 lại lên tới 106%, chứng tỏ độc giả Việt ngày càng có ý thức trong việc đọc sách có bản quyền. Văn hóa đọc không chỉ thể hiện ở việc hình thành thói quen đọc sách, mà còn là đọc có chọn lọc cả nội dung và nguồn gốc. Trong bối cảnh công nghệ phát triển chóng mặt, số lượng người đọc sách điện tử cũng ngày càng tăng lên.

Báo cáo Waka: tổng quan thị trường sách điện tử Việt - Ảnh 2.

Nếu tính riêng độc giả Waka, thời lượng đọc sách trung bình của Top 500 người xuất sắc nhất trong chương trình "Thử thách đọc sách" là 12 giờ 6 phút mỗi tuần. Con số này vượt qua thời gian đọc sách bình quân của top 10 quốc gia đọc sách nhiều nhất thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Ai Cập… Số người tham gia và tổng thời gian đọc của độc giả trong "Thử thách đọc sách" cũng tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 9-2017.

Báo cáo Waka: tổng quan thị trường sách điện tử Việt - Ảnh 3.

Không chỉ tăng trưởng về số lượng độc giả và thời lượng đọc sách, Waka cũng nỗ lực phát triển kho sách 100% e-book có bản quyền, số đơn vị đối tác phát hành sách điện tử cũng như số tác giả trong và ngoài nước. Tính tới thời điểm hiện tại, Waka đã hợp tác với hơn 50 nhà cung cấp uy tín như: Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông, AlphaBooks, First News, ThaiHaBooks, Nhà sách Phương Nam... và là đối tác thường xuyên của hơn 1.000 tác giả và dịch giả.

Tại Việt Nam, Waka có hơn 2,6 triệu độc giả trên khắp cả nước với hơn 2,5 triệu lượt cài đặt ứng dụng trên mọi hệ điều hành.

Báo cáo Waka: tổng quan thị trường sách điện tử Việt - Ảnh 4.

Ra đời cách đây hơn 3 năm, Waka được coi là nền tảng xuất bản điện tử cũng như thư viện sách có bản quyền lớn nhất, hoạt động trên tiêu chí tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền tất cả các nội dung số. Đội ngũ Waka phát triển công nghệ DRM để bảo vệ bản quyền sách số, tránh sao chép, tái sử dụng nội dung. Tất cả các trường hợp sách vi phạm bản quyền đều được xử lý nghiêm ngặt. Waka cũng hỗ trợ các tác giả, nhà sách, nhà xuất bản bảo vệ bản quyền với phương thức rà soát và khiếu nại vi phạm được thực hiện liên tục hằng ngày.

Báo cáo Waka: tổng quan thị trường sách điện tử Việt - Ảnh 5.

Với mong muốn góp phần bảo vệ bản quyền cho sách điện tử và các tác giả trong nước, hỗ trợ cộng đồng tác giả Việt phát triển hơn nữa, nền tảng xuất bản điện tử Waka gần đây đang triển khai xây dựng một trung tâm sáng tác. Dự án công nghệ này sẽ liên kết hợp tác với hàng trăm tác giả trẻ nổi bật, giúp họ bảo vệ tác quyền cũng như có thêm thu nhập thụ động tương xứng với chất xám bỏ ra. Mô hình này nếu thành công ở Việt Nam sẽ mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa, giúp cho hàng ngàn tác giả nuôi dưỡng và phát triển được đam mê nghề nghiệp của mình giống các quốc gia trên thế giới.

Tìm hiểu thêm tại: https://waka.vn/so-lieu-cong-bo

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên