09/09/2020 13:04 GMT+7

Báo cáo Bộ Công an 2 vụ bị can chết tại trại tạm giam thuộc Công an Lào Cai

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Chỉ trong vòng 3 ngày, 2 bị can đang bị điều tra hành vi 'mua bán trái phép chất ma túy' và 'tàng trữ trái phép chất ma túy' được phát hiện đã chết tại trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Lào Cai.

Báo cáo Bộ Công an 2 vụ bị can chết tại trại tạm giam thuộc Công an Lào Cai - Ảnh 1.

Trại tạm giam - Công an tỉnh Lào Cai - Ảnh: N.BẰNG

Sáng 9-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai xác nhận với Tuổi Trẻ Online hai vụ việc bị can chết tại trại tạm giam đã được Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an. Hiện Công an tỉnh đang xác minh, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, khoảng 2h50 ngày 29-8, cán bộ trại tạm giam - Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bị can Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, trú phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), đang bị tạm giam về hành vi 'mua bán trái phép chất ma túy', chết trong tư thế treo cổ tại buồng giam số 2-T5.

Về vụ án của Nguyễn Trọng Hà, tối 18-3, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại quốc lộ 4D (đoạn thuộc xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai) bắt quả tang Hà có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 5 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận vận chuyển 5 bánh heroin từ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La về Lào Cai để bán. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giam Nguyễn Trọng Hà để điều tra, trong thời gian tạm giam thì xảy ra sự việc trên.

Hai ngày trước cái chết của Nguyễn Trọng Hà, khoảng 6h30 ngày 27-8, cán bộ trại giam cũng phát hiện bị can Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, trú phường Sa Pa, thị xã Sa Pa), đang bị tạm giam về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy', chết tại một buồng giam khác thuộc trại tạm giam - Công an tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân Dũng tử vong sơ bộ được xác định do xuất huyết dạ dày.

Can phạm xé vỏ chăn bện thòng lọng tự tử trong buồng giam Can phạm xé vỏ chăn bện thòng lọng tự tử trong buồng giam

TTO - Ngay sau khi phát hiện, cán bộ trại tạm giam đã sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 sáng 18-8, can phạm Già Bá Mài đã tử vong tại bệnh viện.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên