Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nói về những điểm đáng lưu ý của bão Bualoi - Video: C.TUỆ
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy khi thông tin về diễn biến bão Bualoi chiều 27-9.
Phương án cao nhất bão Bualoi hướng vào Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị
Theo ông Lâm, chiều 27-9, bão Bualoi có cường độ rất mạnh, cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15 và đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía đông đông nam.
"Trong mấy giờ vừa qua, tổ chức mây, các xoắn mây đã bắt đầu được cấu trúc lại, bắt đầu hình thành rõ mắt bão.
Hiện bão vẫn di chuyển rất nhanh, hiếm có cơn bão nào di chuyển lên tới 30-35km/h, thậm chí có lúc lên tới 40km/h.
Thông thường các cơn bão chỉ di chuyển 10-15km/h, có những cơn đi chậm 5-10km/h, với những cơn đi chậm thông thường có khả năng tích tụ năng lượng dễ hơn và có thể đổi hướng hoặc thay đổi đặc điểm của bão.
Với cơn bão Bualoi, đi rất nhanh nên khả năng thay đổi các đặc điểm, đặc biệt thay đổi về hướng tương đối khó.
Chính vì vậy, ban đầu khi bão chưa vào Biển Đông, dự báo bão vẫn có khả năng đi lên phía Bắc Bộ, còn hiện nay phương án này rất thấp. Phương án cao nhất hiện nay bão hướng về Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ)" - ông Lâm nói.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 16h chiều 27-9 - Ảnh: NCHMF
Khi vào đất liền có thể giữ gió mạnh cấp 12
Cũng theo ông Lâm, bão Bualoi có hoàn lưu khá rộng, ngay từ chiều nay các khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to do rìa mây phía ngoài cơn bão.
"Với đặc điểm rìa mây phía ngoài sẽ mưa theo từng đợt. Có thể đêm nay tiếp tục có mưa lớn, do đó nguy cơ ngập lụt đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng sẽ ở mức cao" - ông Lâm cảnh báo.
Về diễn biến mới nhất của bão, ông Lâm cho biết dự báo sáng mai 28-9, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung, cường độ có khả năng mạnh lên cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.
Khoảng tối đến đêm ngày 28-9, bão có khả năng đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với gió mạnh vùng gần tâm bão có thể cấp 10-12 (89-133km/h), giật cấp 14.
Với tốc độ và hướng di chuyển như vậy, bão di chuyển hướng từ phía nam ra phía bắc nên vùng ảnh hưởng mở rộng dần từ Trung Trung Bộ ra Bắc Trung Bộ.
Ngay trong chiều tối nay, khu vực biển Quảng Ngãi, trong đó có đảo Lý Sơn có thể có gió cấp 6. Sau đó bão dịch dần ra phía bắc, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cũng sẽ có gió mạnh cấp 6 và trong ngày mai có thể đạt cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10-11.
Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng 28-9 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin diễn biến bão số 10 - Ảnh: CHÍ TUỆ
Đối với đất liền, dự báo từ chiều mai, khu vực ảnh hưởng đầu tiên là bắc Quảng Trị, sau đó đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa với gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14 - nguy cơ đổ cây cối, nhà cửa, cột điện.
Cao điểm mưa to, gió mạnh nhất từ đêm 28 đến rạng sáng 29-9. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.
"Bão đi nhanh, mưa xuất hiện sớm khi tâm bão còn xa đất liền. Khác với cơn bão Ragasa (bão số 9), khi di chuyển vào đất liền Bualoi ít khả năng suy yếu, khi vào đất liền có thể giữ được cấp 12.
Do đó chúng tôi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) đối với đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị", ông Lâm nhấn mạnh.
Về khả năng bão đi lệch về phía nam, đổ bộ vào khu vực Huế - Đà Nẵng, ông Lâm cho biết trường hợp này cũng có thể xảy ra nhưng xác suất thấp. Nếu trường hợp này xảy ra sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều vì thời gian ứng phó ngắn hơn.
Tuy nhiên, hiện nay các dự báo đang thống nhất cao bão sẽ đi vào khu vực bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh.
Nguy cơ ngập lụt diện rộng
Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng mưa lớn, từ ngày 28 đến 30-9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa như sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ1-BĐ2.
Các sông ở Nghệ An như thượng lưu sông Cả có thể lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả lên trên mức BĐ1.
Đối với các sông ở Hà Tĩnh như sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, sông La lên trên mức BĐ1.
Sông Gianh (Quảng Trị) lên mức BĐ1-BĐ2, sông Kiến Giang (Quảng Trị) có thể lên mức BĐ2-BĐ3.
Nguy cơ ngập lụt diện rộng tại đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị (nguy cơ ngập sâu từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh).
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận