23/12/2022 19:39 GMT+7

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Bánh mứt Tết chỉ là món quà nhỏ nhưng thông qua đây đã chứa đựng đong đầy ‘nghĩa tình’ của người đất liền gửi trao cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân nơi đảo xa Tây Nam Tổ quốc.

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 1.

Đại tá Lục Đức Tiên - phó tư lệnh Vùng 5 hải quân - trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ ở Hòn Khoai (Cà Mau) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 23-12, tàu 529, thuộc Hải đội 516, Vùng 5 hải quân đã cập bến cảng đảo Thổ Chu. Điểm cuối cùng này đã khép lại hành trình của đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau và doanh nghiệp, các cơ quan báo chí thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân và lực lượng quân nhân đóng quân ở Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai và đảo Thổ Chu - nơi biển đảo xa xôi Tây Nam Tổ quốc.

Anh Nguyễn Thế Anh - thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - chia sẻ cán bộ, chiến sĩ, bộ đội ở đảo xa này không chỉ có trách nhiệm sống mà còn sống tốt, sống hết mình, bảo vệ biển đảo quê hương đất nước.

Ngoài ủng hộ về mặt tinh thần, vật chất, anh Thế Anh cũng mong muốn địa phương, đơn vị có điều kiện về chính sách, chiến lược phát triển về cơ sở vật chất và đặc biệt xây dựng những tuyến đường thuận tiện hơn để người dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo đi lại thuận tiện trong thời gian tới.

"Quà nghĩa tình này là của bà con nhân dân, các anh em thanh thiếu niên ở đất liền mỗi người một ít gửi đến cho các anh. Quà nhỏ nhưng đó là tất cả tấm lòng của mọi người mong muốn gửi đến cán bộ, chiến sĩ ở nơi đây. Ở hậu phương, người dân luôn dõi theo và ủng hộ các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ quê hương", anh Thế Anh bộc bạch.

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 2.

Do đường đi khó khăn, các chiến sĩ đã đưa quà Tết lên thang kéo để vận chuyển lên Hòn Chuối - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Đoàn hôm nay ra thăm là sự động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Quà này không chỉ quý mà còn đọng lại trong tôi và anh em đồng đội những ân tình khó tả. Tôi và các anh em chiến sĩ ở đảo sẽ càng có thêm động lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc", Thượng úy Trần Hữu Toán - chính trị viên Trạm radar 610 ở đảo Thổ Chu - nói.

Đại tá Lục Đức Tiên - phó tư lệnh Vùng 5 hải quân, trưởng đoàn công tác - cho biết chuyến đi lần này đã mang lại kết quả rất tốt đẹp. Đoàn đã mang lại mùa xuân sớm cho các cán bộ, chiến sĩ ở vùng đảo Tây Nam. Đồng thời, qua những lời chúc của bà con nhân dân gửi đến chiến sĩ nơi đảo xa, đơn vị thấy đã mang lại không khí ấm áp, mang đậm tình quân dân và cùng nhau đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 3.

Quà Tết đọng lại ân tình của người đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 610 ở đảo Thổ Chu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 5.

Thời tiết xấu, mưa và sóng lớn nên các chiến sĩ ở Hòn Khoai chạy tàu ra vận chuyển quà Tết - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam đến thăm và tặng quà cho các em học sinh ở lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối - Ảnh: C.CÔNG

Bánh mứt Tết ‘đọng lại nghĩa tình’ của người đất liền gửi các chiến sĩ nơi đảo xa - Ảnh 7.

Hành trình đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ ở biển đảo Tây Nam kết thúc tốt đẹp - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tặng bể nước cho cán bộ, chiến sĩ ở Hòn Chuối, Hòn Khoai

z3982896929127_6eb13e581fab4cfb5dcd0c1f12f30bbb

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tặng bể chứa nước cho cán bộ, chiến sĩ ở Hòn Chuối - Ảnh: PHẠM TRUNG

Bà Lưu Thị Hà - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai - cho biết đây là lần đầu tiên bà Hà cùng đoàn các tỉnh, thành phố phía Nam đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ ở các đảo Tây Nam.

"Đây là công việc có ý nghĩa và cần duy trì. Chuyến đi này tôi rất ấn tượng. Dù khó khăn nhưng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ ở đây đã vượt qua, vững tin để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tới đây, chúng tôi hy vọng các địa phương cần có hoạt động thiết thực và hỗ trợ hơn nữa như bể nước... để cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo có thêm dụng cụ chứa nước sinh hoạt", bà Hà nói.

Bà Hà cho biết thêm tháng 7-2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chủ trương tặng hai bể chứa nước cho cán bộ, chiến sĩ ở Hòn Chuối và Hòn Khoai. Mỗi bể nước có dung tích chứa hơn 200m3 nước và có trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng/bể nước. Hiện hai bể chứa nước này gần hoàn thành. Khi hoàn thành bể này, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo sẽ sử dụng trữ nước mưa để sinh hoạt ăn uống hằng ngày.

Sẵn sàng mang quà Tết đến các chiến sĩ Vùng 5 hải quân làm nhiệm vụ ở đảo xa Tây Nam Sẵn sàng mang quà Tết đến các chiến sĩ Vùng 5 hải quân làm nhiệm vụ ở đảo xa Tây Nam

TTO - Chiều 19-12, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, doanh nghiệp, cơ quan báo chí đến thăm, chúc Tết động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân nhân dịp xuân Quý Mão 2023 sắp đến.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên