09/03/2023 17:41 GMT+7

'Bảng tử thần' ở Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên chuyên nghiệp

Chiều 9-3, lễ bốc thăm vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023 đã diễn ra tại TP.HCM.

Bảng tử thần ở Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện giới truyền thông bốc thăm chia bảng - Ảnh: VIÊN LÊ

Theo đó, hai bảng A và B được xem là "bảng tử thần" của giải bóng đá sinh viên này khi quy tụ nhiều đội mạnh. Giải do báo Thanh Niên phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến 26-3 tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM).

11 đội vượt qua vòng loại cùng đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng được chia làm 3 bảng. Bảng A gồm Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tây Nguyên, Đại học Văn Lang và Đại học Thủy Lợi. 

Bảng B gồm Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Đại học Huế. 

Bảng C gồm Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế (Đại học Huế) và Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

Theo đánh giá của giới chuyên môn sau khi bốc thăm, bảng A và B là hai bảng đấu khá nặng khi quy tụ nhiều đội bóng mạnh, có phong trào bóng đá sinh viên phát triển.  

Bảng tử thần ở Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (phải) giới thiệu cúp vô địch của giải - Ảnh: VIÊN LÊ

Ở ngày khai mạc giải vào ngày 11-3, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ gặp Đại học Tây Nguyên lúc 16h, còn Đại học Văn Lang gặp Đại học Thủy lợi lúc 18h.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội dẫn đầu 3 bảng cùng với hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. 

Các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi nếu tỉ số hòa sau 80 phút sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội thắng đi tiếp.

Tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu, ban tổ chức cũng công bố cúp vô địch, màu áo của 12 đội tham dự vòng chung kết. 

Không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp cho sinh viên tranh tài, tổng giải thưởng cho giải lên đến hơn 700 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng và 300 triệu đồng tiền thưởng.

Đặc biệt, nhà tài trợ chính Café Măng Đen còn trao giải thưởng 100 triệu đồng cho hội cổ động viên của trường cổ vũ hay, đẹp, fair play và sôi nổi nhất. Ngoài ra, nhà tài trợ phụ Redbull cũng có những giải thưởng khác cho giải.

Bóng đá sinh viên Việt Nam có sân chơi chuyên nghiệpBóng đá sinh viên Việt Nam có sân chơi chuyên nghiệp

TTO - Chiều 7-12, ban tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2022 đã họp báo công bố giải đấu tại TP.HCM. Giải đấu này sẽ được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của LĐBĐVN (VFF) và Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên