23/04/2016 23:57 GMT+7

​Bảng quảng cáo diệt muỗi, phòng Zika

MINH HUYỀN
MINH HUYỀN

TTO - Hai biển quảng cáo Killer Billboards Mosquito ở thủ đô Rio de Janeiro, Brazil,  đang được dùng để thu hút và diệt muỗi Aedes Aegypti (có thể mang virút Zika) bằng cách bắt chước mùi của cơ thể con người.

Bảng quảng cáo thu hút muỗi bằng cách tỏa ra mùi giống mồ hôi và hơi thở con người
Bảng quảng cáo thu hút muỗi bằng cách tỏa ra mùi giống mồ hôi và hơi thở con người

Bằng cách phát ra một dung dịch axit lactic được tìm thấy trong mồ hôi, cũng như carbon dioxide được tìm thấy trong hơi thở của con người, Killer Billboards Mosquito có thể thu hút muỗi trong bán kính hơn 4 km.

Dưới đáy của Killer Billboards Mosquito là nơi lắp đặt hệ thống tỏa hương và hút muỗi vào lồng bẫy côn trùng.

Posterscope và NBS là công ty đã đưa ra sáng kiến này. 

 
MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên