18/01/2017 14:59 GMT+7

Băng qua đường ray, một thanh niên bị tàu lửa tông chết

A LỘC
A LỘC

TTO - Chạy xe máy băng ngang đường ray đoạn qua KP8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, một thanh niên bị tàu lửa tông văng xa khoảng 80m, chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.L
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.L

Thông tin ban đầu, khoảng 11g30 ngày 18-1, anh Nguyễn Văn Xuân (20 tuổi, quê Hải Dương) chạy xe máy băng ngang đường ray tại Km1689+500, đoạn qua KP.8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Cùng lúc này, đoàn tàu SQN1 xuất phát từ ga Quy Nhơn đến ga Sài Gòn do lái tàu Phạm Đức Hướng điều khiển chạy tới tông thẳng vào người và xe anh Xuân. Cú tông mạnh hất nạn nhân và xe máy văng xa khoảng 80m, nạn nhân chết tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân gãy thành nhiều khúc, thi thể nạn nhân bị biến dạng sau tai nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn là con đường tắt người dân sử dụng để vào khu công nghiệp Amata và không có rào chắn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, lập biên bản vụ việc.

Nhân viên trên tàu đã ở lại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Sau 10 phút tạm hoãn, đoàn tàu tiếp tục lên đường chạy về TP.HCM.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên