21/08/2014 08:50 GMT+7

Băng Minh "sâm" thường dùng vũ khí đe dọa dân

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Các đơn vị tham gia chuyên án triệt phá nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Trung Quốc vào TP Hải Phòng được khen thưởng 85 triệu đồng.

* Khẩn trương điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia

​Việc cưỡng đoạt tiền đã diễn ra hơn 1 năm
Khởi tố 10 bị can trong băng xã hội đen Minh “sâm”

Phóng to
Chiếc Maybach tiền tỉ của Minh “sâm” bị thu giữ - Ảnh: M.Quang

Ngày 20-8, thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen, thưởng 85 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án 015-H, triệt phá nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Trung Quốc vào TP Hải Phòng để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trong nước.

Chuyên án được triệt phá vào ngày 17-8, cơ quan chức năng đã bắt ba nghi phạm, thu giữ 13kg ma túy gồm 5kg ma túy dạng đá và 8kg ma túy tổng hợp.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an, ba đối tượng bị bắt là Lê Thị Thục (40 tuổi), Đào Trường Thọ (25 tuổi, đều trú tại quận Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Hùng (38 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trước đó, C47 nắm được tình hình có một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam, hoạt động trong thời gian dài và vận chuyển trót lọt số lượng ma túy lớn với thủ đoạn rất tinh vi... nên C47 đã báo cáo Bộ Công an để lập chuyên án phá đường dây tội phạm này.

Sau khi bắt giữ ba nghi phạm trên, cơ quan điều tra đã làm rõ Thọ và Hùng là mắt xích quan trọng liên quan đến việc cung cấp trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Chiến (39 tuổi, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) và Hoàng Thanh Thúy (22 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang). Hai nghi phạm này cũng đã bị bắt giữ trước đó với 4,2kg ma túy tổng hợp, hai khẩu súng quân dụng gồm một khẩu K59 và một khẩu Vante.

Tại buổi lễ khen thưởng, C47 cũng cho biết một số nội dung về băng nhóm tội phạm ở Bắc Ninh do Minh “sâm” cầm đầu. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hai tội danh “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ quân dụng vũ khí trái phép”.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 1 súng ngắn K54, 1 súng ngắn K59, 2 súng Somlex, 2 súng bắn đạn hoa cải, 7 ôtô loại đắt tiền (gồm 1 xe Maybach trị giá trên 20 tỉ đồng, 3 xe Lexus, 1 xe Mercedes, 1 xe BMV, 1 xe Toyota Highlander), 2 cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỉ đồng, một lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ...

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế... thường xuyên sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để đe dọa người dân, gây phức tạp địa bàn.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên