02/01/2014 13:48 GMT+7

Bang đầu tiên của Mỹ hợp pháp hóa bán cần sa

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Colorado vừa trở thành bang đầu tiên của Mỹ cho phép bán lẻ cần sa bất chấp nhiều lo ngại.

Theo hãng tin AFP, bang Colorado đã cấp giấy phép cho 348 điểm bán lẻ cần sa. Theo đó, các cửa hàng này sẽ được bán tối đa 28g cần sa cho mỗi khách hàng trên 21 tuổi. Ngay từ sáng, nhiều người đã xếp hàng tại các cửa hàng để mua cần sa.

Các quan chức bang Colorado cho biết sẽ thu được 67 triệu USD tiền thuế mỗi năm từ doanh số bán cần sa. Các tổ chức ủng hộ khẳng định việc cho phép bán cần sa sẽ giúp chính phủ thắt chặt kiểm soát việc tiêu thụ cần sa, giống như rượu.

Tuy nhiên những người phản đối cho rằng hợp pháp hóa cần sa sẽ dẫn đến việc ngày càng nhiều người hút và nghiện cần sa, kể cả thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo những người hút cần sa sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề y tế và tâm lý.

Việc hút cần sa cũng sẽ mở đường cho nhiều người lạm dụng các loại ma túy nặng hơn như cocain hay heroin.

Vài tháng tới, đến lượt bang Washington sẽ theo bước Colorado hợp pháp hóa việc bán cần sa. Ước tính sẽ có 300 cửa hàng bán cần sa mọc lên ở bang này.

YKsd3XSx.jpgPhóng to
Nhiều người xếp hàng trước một cửa hàng ở Colorado để mua cần sa - Ảnh: Reuters
NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên