22/05/2013 08:28 GMT+7

Băng cướp dùng "hàng nóng" cướp 800 lượng vàng hầu tòa

C.MAI
C.MAI

TT - Ngày 21-5, TAND TP.HCM đã xét xử băng cướp chuyên dùng vũ khí quân dụng tấn công các tiệm vàng để cướp tài sản do Huỳnh Văn Tiếm (còn gọi là Tím) và Lê Anh Kiệt cầm đầu.

Tống đạt cáo trạng vụ dùng hàng nóng cướp 738 lượng vàngHành trình truy bắt

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, do quen biết với nhau trong quá trình cải tạo tại trại giam Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước), sau khi ra tù Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt đã câu kết với nhau, rủ rê thêm một số đối tượng lập thành băng cướp tấn công các tiệm vàng.

Từ năm 2000-2004, băng cướp này gây ra tám vụ cướp táo tợn, cướp được khoảng 800 lượng vàng, hàng tỉ đồng tiền mặt. Trong vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh (chợ Phạm Thế Hiển, TP.HCM) vào tối 2-10-2004, Lê Anh Kiệt và đồng phạm đã nổ súng bắn chết chủ tiệm vàng là ông Doãn Mỹ khi ông Mỹ giằng co giật lại túi vàng. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh (vợ ông Mỹ) bị thương.

Ngày 8-10-2011, cả bọn bị công an theo dõi bắt quả tang. Hôm nay (22-5), tòa tiếp tục xét xử.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên