26/03/2013 08:06 GMT+7

Tống đạt cáo trạng vụ dùng hàng nóng cướp 738 lượng vàng

 M.QUANG
 M.QUANG

TT - Viện KSND tối cao cáo buộc các bị can này đã gây ra tám vụ cướp tiệm vàng bằng vũ khí nóng, bắn chết người để cướp đoạt 783 lượng vàng.

Ngày 25-3, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án “giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn một số tỉnh thành phía Nam; truy tố các bị can gồm Huỳnh Văn Tiếm (54 tuổi, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Lê Anh Kiệt (49 tuổi, huyện Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Văn Nhãn (56 tuổi, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Phan Văn Tưởng (40 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Đặng Văn Phước (62 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về các tội danh trên.

Viện KSND tối cao cáo buộc các bị can này đã gây ra tám vụ cướp tiệm vàng bằng vũ khí nóng, bắn chết người để cướp đoạt 783 lượng vàng.

Trong vụ án này còn có sự tham gia của các đối tượng Trần Hữu Lộc, Nguyễn Đức Công và Nguyễn Tấn Thông nhưng đến nay các đối tượng này đã chết nên không đặt vấn đề xem xét, xử lý.

Viện KSND tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND TP.HCM để xét xử các bị can trên.

 M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên