Tag: bằng cấp 3

Buộc thôi việc người mới học hết lớp 8, mượn bằng cấp III đi học, đi dạy

TTO - Liên quan vụ mới học hết lớp 8, mượn bằng cấp III đi học rồi đi dạy, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thât Lê Thị Nga).

Người mới học hết lớp 8 mượn bằng để đi học, đi dạy bị phạt 4 triệu đồng

TTO - UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có quyết định xử phạt người mới học hết lớp 8 nhưng mượn bằng cấp 3 của người khác rồi ‘mượn tên’ người này đi học và đi dạy suốt 25 năm nay…

Học hết lớp 8 nhưng thay tên rồi mượn bằng cấp 3 để đi học, đi dạy

TTO - Mới học xong lớp 8 nhưng bà Lê Thị Nga thay tên, mượn bằng cấp 3 của hàng xóm để đi học đại học rồi đi dạy.

Vụ nữ trưởng phòng thăng tiến bằng hồ sơ giả: các lãnh đạo chỉ... rút kinh nghiệm

TTO - Về vụ để lọt hồ sơ giả của nữ trưởng phòng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã không kỷ luật các lãnh đạo có trách nhiệm liên quan mà chỉ yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bác sĩ xài bằng trung học giả xuống làm y sĩ

TTO - Một bác sĩ bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả để học đại học nên bị thu hồi bằng đại học. Ngành y tế cũng thu hồi giấy phép hành nghề của bác sĩ này, đồng thời hạ xuống y sĩ.

Thêm một phó phòng dùng bằng cấp III giả để tiến thân ở Đắk Lắk

TTO - Ngoài nữ trưởng phòng ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ‘mượn bằng’ cấp III của chị, nữ phó trưởng phòng cũng được xác định dùng bằng cấp III giả để thăng tiến.

Video: Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp của chị gái

TTO - Trưa 4-10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông tin cụ thể với báo chí về sự việc bà Trần Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản Trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị người dân phát giác, tố cáo việc sử dụng bằng cấp của chị gái .

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk thăng tiến như thế nào?

TTO - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định có sai sót trong quá trình thẩm tra, xác minh hồ sơ dẫn đến việc nữ trưởng phòng tại đơn vị này làm giả hồ sơ xin việc, thăng tiến nhiều năm liền.

Loại một cán bộ huyện khai man bằng phổ thông

TTO - Ngày 24-6, ông Nguyễn Thanh Hoàng - chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết “đã loại một cán bộ ra khỏi danh sách giới thiệu nhân sự cho HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 vì khai man bằng cấp”.