21/11/2019 19:19 GMT+7

Bác sĩ xài bằng trung học giả xuống làm y sĩ

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - Một bác sĩ bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả để học đại học nên bị thu hồi bằng đại học. Ngành y tế cũng thu hồi giấy phép hành nghề của bác sĩ này, đồng thời hạ xuống y sĩ.

Bác sĩ xài bằng trung học giả xuống làm y sĩ - Ảnh 1.

Quyết định thu hồi bằng đại học của hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ đối với ông Khánh - Ảnh: THÙY TRANG

Ngày 21-11, Trường đại học Cần Thơ cho biết hiệu trưởng nhà trường vừa ký quyết định thu hồi và hủy bỏ bằng đại học của ông Nguyễn Ngọc Khánh, hiện là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh).

Ông Khánh đã được cấp bằng tốt nghiệp ngành y khoa hệ chuyên tu tại Trường đại học Cần Thơ ngày 12-10-2000. Tuy nhiên sau khi thẩm tra, trường ĐH Cần Thơ phát hiện ông Khánh sử dụng bằng cấp 3 hệ bổ túc văn hóa là bằng giả. 

Vì vậy, nhà trường đã quyết định thu hồi bằng đại học và yêu cầu ông Khánh phải nộp lại bằng tốt nghiệp cho Trường đại học Cần Thơ (thông qua phòng đào tạo) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Theo một lãnh đạo Sở y tế tỉnh Trà Vinh, sở này cũng đã có văn bản thu hồi giấy phép hành nghề, đồng thời hạ bậc lương từ bậc bác sĩ xuống y sĩ đối với ông Khánh.

Thượng tá dùng bằng giả ở Lai Châu bị tước danh hiệu Công an nhân dân Thượng tá dùng bằng giả ở Lai Châu bị tước danh hiệu Công an nhân dân

TTO - Ông Thái Đình Hoài bị tố giác dùng bằng THPT giả, vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân và có thể bị khai trừ Đảng. Trước khi bị phát hiện dùng bằng giả, ông Hoài đã được quy hoạch chức danh phó giám đốc công an tỉnh.


THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên