
Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái cung cấp giấy vàng mã cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh: NAM TRẦN
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (Yfatuf - CAP) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 (năm tài chính kết thúc ngày 30-9-2026) với lợi nhuận đột biến.
Cụ thể, Yfatuf ghi nhận 296,2 tỉ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm tài chính 2026, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán trong kỳ ở mức 236,5 tỉ đồng, giảm hơn 15%. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 59,7 tỉ đồng, gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2025. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, Yfatuf đạt 29,8 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ.
Giải trình về lợi nhuận đột biến, doanh nghiệp cũng cho biết nguyên nhân đến từ giá vốn hàng bán trên đơn vị sản phẩm giảm so với cùng kỳ và giá bán tinh bột sắn tăng.
Yfatuf là doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm và cả các mặt hàng từ giấy như giấy vàng mã, giấy đế, giấy lề. Trong đó, giấy đế và vàng mã được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc).
Xét về cơ cấu, doanh thu thuần từ tinh bột sắn đạt 276,5 tỉ đồng, giấy đế là 156,7 tỉ đồng, giấy vàng mã là 23,9 tỉ đồng. Mảng kinh doanh giấy đế, giấy vàng mã đem về 180,6 tỉ đồng doanh thu thuần, tương đương 992 triệu đồng mỗi ngày. Một điểm đáng chú ý là các khoản loại trừ doanh thu của công ty này lên tới 163,1 tỉ đồng.

Cơ cấu doanh thu của Yfatuf trong nửa đầu năm tài chính 2026 - Ảnh: BCTC
Xét theo khu vực địa lý, doanh thu nội địa ở mức 230,5 tỉ đồng (chiếm gần 78%) và doanh thu xuất khẩu là 65,7 tỉ đồng (chiếm 22%).
Tại ngày 31-3-2026, tổng tài sản của doanh nghiệp là 317,4 tỉ đồng, tăng hơn 14% so với đầu kỳ. Trong đó, cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể.
Doanh nghiệp giảm nắm giữ tiền mặt khi lượng tiền và tương đương tiền giảm từ 59,6 tỉ đồng xuống còn 28,5 tỉ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng không còn được ghi nhận trong khi đầu kỳ ở mức 80 tỉ đồng.
Ngược lại, hàng tồn kho tăng mạnh từ 15,9 tỉ đồng lên 184,6 tỉ đồng tại ngày 31-3, chủ yếu do tăng mạnh thành phẩm hàng tồn kho.
Công ty này không vay nợ tài chính. Khoản nợ phải trả lớn nhất là nợ ngắn hạn cho các nhà cung cấp với 23,3 tỉ đồng phải trả, tương đương hơn 43% tổng nợ phải trả, tăng 39,5% so với đầu kỳ.
Dữ liệu cho thấy tổng thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt trong kỳ tăng mạnh lên 4,3 tỉ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ 6 tháng đầu năm tài chính 2025. Trong đó, ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch hội đồng quản trị - có thu nhập 693,7 triệu đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Ông Biên nhận trung bình gần 116 triệu đồng mỗi tháng.
Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Yfatuf kiêm thành viên hội đồng quản trị - nhận 633,7 triệu đồng cho kỳ báo cáo 6 tháng năm tài chính 2026, tương đương gần 106 triệu đồng/tháng.
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập vào năm 1972. Đến năm 1994, công ty được thành lập lại và đổi tên là Công ty Chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái. Năm 2008, doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Theo báo cáo thường niên năm 2025, công ty này có 395 cán bộ công nhân viên. Thu nhập bình quân lao động đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận