Bạn trẻ Trung Quốc đua nhau đăng ký cưới ở... hộp đêm, đại nhạc hội

Một làn sóng kết hôn bất ngờ đang diễn ra tại Trung Quốc sau khi chính phủ nới lỏng quy định đăng ký kết hôn, cho phép các cặp đôi làm thủ tục tại nhiều địa điểm mới lạ như hộp đêm, lễ hội âm nhạc hay khu nghỉ dưỡng.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Một cặp đôi tổ chức lễ cưới trong đám cưới tập thể ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, phía trung bắc Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times ngày 24-11, truyền thông Trung Quốc ca ngợi đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực thúc đẩy hôn nhân và sinh con, dù các chuyên gia cảnh báo khó thể đảo ngược đà suy giảm dân số.

Tại tổ hợp giải trí INS Land ở thành phố Thượng Hải - nơi vốn nổi tiếng với các câu lạc bộ hip hop, disco và nhạc rock, không gian tổ chức tiệc cưới lộng lẫy đã được dựng lên, sẵn sàng đón các cặp đôi đến đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới kèm biểu diễn âm nhạc theo chủ đề. Công chức được điều đến các điểm cưới để xử lý thủ tục tại chỗ.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2025, có 5,2 triệu cặp đôi kết hôn mới, tăng 405.000 so với cùng kỳ năm trước - mức mà báo China Daily gọi là “sự đảo chiều khiêm tốn nhưng đáng chú ý”.

Các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng điều này sẽ hỗ trợ nỗ lực tăng tỉ lệ sinh đang ở mức cực thấp. Liên Hợp Quốc dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm từ 1,4 tỉ người xuống còn 1,3 tỉ người vào năm 2050, và tiếp tục giảm xuống còn 633 triệu người vào năm 2100. 

Tỉ suất sinh năm ngoái chỉ dưới 1 con/phụ nữ, thấp xa so với mức 2,1 con/phụ nữ cần thiết để giữ dân số ổn định.

Trước tháng 5, các cặp đôi phải đăng ký kết hôn tại nơi có hộ khẩu, gây bất tiện đặc biệt cho lao động nhập cư. Hiện nay, họ có thể đăng ký ở bất cứ đâu mà không cần trình hộ khẩu.

Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp khuyến khích khác như trợ cấp cho cha mẹ mới sinh, khóa học về tình yêu, gia đình trong trường đại học, ưu đãi tài chính cho cặp mới cưới và thêm ngày nghỉ trăng mật cho công chức.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo không nên kỳ vọng quá mức. Giáo sư nhân khẩu học Vương Phong cho rằng “số liệu này không đủ để thắp lên hy vọng giả tạo”, vì bằng chứng cho thấy xu hướng dài hạn là giảm kết hôn và sinh con, do kinh tế bi quan, giá nhà giảm và công ăn việc làm bấp bênh.

“Các cặp đôi không cưới chỉ vì thủ tục dễ hơn”, ông nói.

Việc nới lỏng quy định đã thúc đẩy ngành dịch vụ đám cưới điểm đến ở Tân Cương, Vân Nam hay đảo Hải Nam.

Hồ Sayram ở Tân Cương trở thành địa điểm được ưa chuộng nhất, thu hút hơn 11.000 đám cưới năm nay. Nhân viên tại hồ Sayram cho biết mùa cao điểm xử lý khoảng 50 hồ sơ/ngày, và các cặp đôi còn được miễn vé tham quan trọn đời.

Một chú rể trẻ ở Bắc Kinh, Lancelot Liu, nói rằng anh dự định sinh “ít nhất ba con” và xem đó là “đóng góp của mình”, nhưng những người như anh chỉ là thiểu số hiếm hoi.

Trung Quốc bùng nổ các đám cưới khi Bắc Kinh cho phép tổ chức tại hộp đêm, lễ hội - Ảnh 2.Trung Quốc: Có nơi thưởng tới 740 triệu đồng cho cặp đôi kết hôn và sinh con

Chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc đang triển khai loạt chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân kết hôn và sinh con, trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm mạnh những năm gần đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất