07/05/2023 23:16 GMT+7

Bạn trẻ Hà Nội thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những ngọn nến lung linh vừa được các bạn trẻ thủ đô Hà Nội thắp lên tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông, số 30 Hoàng Diệu.

Bạn trẻ Hà Nội thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Bạn trẻ Hà Nội thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: P.Đ

Tối 7-5, Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam và Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình "Thắp lên những ngọn nến tri ân" tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa để tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2023).

Trong khuôn viên căn nhà số 30 Hoàng Diệu, những ngọn nến lung linh được các bạn trẻ thắp lên là những tình cảm, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm tưởng nhớ tới một vị tướng xuất chúng, mực thước, giản dị, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bạn trẻ Hà Nội thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 2.

Thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: P.Đ

Anh Nguyễn Đức Long - phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam - cho biết hoạt động thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam - là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử truyền thống cách mạng cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, hiểu sâu hơn về cuộc đời giản dị, mực thước của ông.

Tại khuôn viên 30 Hoàng Diệu, các bạn đoàn viên cũng được ông Võ Hồng Nam là con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ thêm về những câu chuyện xung quanh cuộc đời của Đại tướng cùng những kỷ vật của ông.

Bạn trẻ Hà Nội thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 3.

Những ngọn nến lung linh được các bạn trẻ thắp lên là những tình cảm, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh: P.Đ

‘Hình như mỗi làng quê Việt Nam đều có một Điện Biên Phủ thu nhỏ’‘Hình như mỗi làng quê Việt Nam đều có một Điện Biên Phủ thu nhỏ’

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm, bao người nông dân từ khắp các làng quê Việt Nam đã ra vùng kháng chiến. Và ở nơi quê nhà, các mẹ các chị cũng ra sức đóng góp cho chiến trường để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên