Phóng to |
* Nhà tự nhiên học nổi tiếng nước Úc qua đời. Steve Irwin, được biết đến với chương trình truyền hình nổi tiếng về tự nhiên "Crocodile Hunter" (người săn cá sấu) đã qua đời ngày hôm nay trong khi đang thực hiện một đoạn phim tư liệu về vùng đầm lầy nước Úc.
Ông bị một con cá đuối độc chích vào ngực và chết vài chục phút sau đó. Nước Úc được biết đến như một vùng đất với nhiều loài côn trùng và động vật rất độc. (The Age)
* Chiếc bàn của Adolf Hitler được đem ra bán đấu giá. Chiếc bàn từng được nhà độc tài này sử dụng trong suốt khoảng thời gian những năm 1930. Một nhà sưu tầm giấu tên người Mỹ rao bán thông qua công ty môi giới Minas Katchadorian. Chiếc bàn được hi vọng có thể bán được với giá trên dưới 1 triệu USD. (BBC)
* Nhật Bản và Iran ký thỏa thuận về dầu khí. Công ty dầu khí Nhật Bản Inpex thông báo họ đã đi đến những điều khoản cuối cùng trong việc ký kết một hợp đồng đầu tư khổng lồ tại Iran. Hai bên sẽ hợp tác đầu tư phát triển hệ thống khai thác dầu khí tại mỏ dầu Azadegan, một trong những mỏ dự trữ lớn nhất thế giới hiện nay. Hợp đồng theo tính toán có thể lên đến 2 tỉ USD. Đây có thể xem là hành động làm gai mắt Mỹ khi nước này đang kêu gọi trừng phạt và cấm vận Iran. (Japan News)
* Bộ trưởng nội vụ Pháp nhắm đến chiếc ghế tổng thống tương lai. Ông Nicolas Sarkozy, đang giữ chức bộ trưởng bộ nội vụ Pháp, hôm nay đã có bài phát biểu trước đông đảo giới thanh niên trong một buổi hòa nhạc. Đây là dấu hiệu của việc ông này quay lại với tham vọng giành chiếc ghế tổng thống nước Pháp nhiệm kỳ tới. Ông Sarkozy ngày càng có nhiều ảnh hưởng trong giới trẻ Pháp. Cuốn sách vừa phát hành của ông này là một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Pháp trong thời gian qua. (BBC)
* Qatar góp quân tới Li băng. Nước này đã tình nguyện gửi từ 200-300 quân trong khuôn khổ 15.000 quân gìn giữ hòa bình tại Libăng. Đây là nước Ả Rập đầu tiên tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây. Trước đó, bất chấp lệnh cấm bay của Israel áp đặt trên bầu trời Libăng, Qatar vẫn mở lại đường bay từ nước này tới Libăng. (Reuters)
* Khí hậu thay đổi làm bệnh dịch lan nhanh theo diện rộng trên toàn thế giới. Trong bản báo cáo của mình tại hội nghị khoa học tại Anh, giáo sư Paul Hunter, thuộc đại học East Anglia, cho biết hiện tình hình bệnh dịch đang có chiều hướng lan nhanh ở cả châu Phi và một phần châu Âu do khí hậu ngày càng ấm lên.
Theo ông các bệnh như malaria ở châu Phi đang lan nhanh đe dọa tính mạng của hàng triệu con người tại đây. Ông kêu gọi cần có sự quản lý và giám sát nhiều hơn nữa trên vấn đề cân bằng khí hậu của thế giới. (BBC)

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận