20/05/2020 11:26 GMT+7

Ban thiền Lạt Ma mất tích đã học xong đại học, có việc làm ổn định?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ban thiền Lạt Ma mất tích năm 1995 hiện đã 31 tuổi, có công việc ổn định và được hưởng chế độ giáo dục miễn phí, tuy vậy không cung cấp chi tiết nơi ở hoặc hình ảnh.

Ban thiền Lạt Ma mất tích đã học xong đại học, có việc làm ổn định? - Ảnh 1.

Hình ảnh lúc nhỏ của Gedhun Choekyi Nyima, Ban thiền Lạt Ma thứ 11 bị mất tích - Ảnh chụp màn hình AP

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Bắc Kinh công khai "ngay lập tức" nơi ở của Ban thiền Lạt Ma thứ 11.

Có rất ít thông tin về Gedhun Choekyi Nyima hoặc gia đình của người này sau khi được Đức Dalai Lama thứ 14, người đang sống lưu vong ở nước ngoài, tuyên xưng là Ban thiền Lạt Ma thứ 11 năm 1995. Gedhun Choekyi Nyima đã mất tích chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi chỉ mới 6 tuổi.

Trung Quốc sau đó chọn một người khác tên Gyaltsen Norbu làm Ban thiền Lạt Ma 11, người đã xuất hiện công khai một vài lần và dành phần lớn thời gian ở Bắc Kinh, theo AP. Theo Hãng tin Reuters, người Tây Tạng không công nhận vị Ban thiền Lạt Ma do chính quyền Trung Quốc đưa lên này.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19-5, ông Triệu Lập Kiên cho biết Gedhun Choekyi Nyima được hưởng chế độ giáo dục bắt buộc nhưng miễn phí của Trung Quốc từ nhỏ. Ông lớn lên, thi đậu đại học và hiện đang có một công việc ổn định.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Gedhun Choekyi Nyima và gia đình ông "không muốn cuộc sống bình thường bị quấy rầy". Các chi tiết như nơi ở, công việc hiện tại và hình ảnh của Ban thiền Lạt Ma mất tích này không được tiết lộ.

Ban thiền Lạt Ma là người có vị trí quan trọng thứ hai trong Cách Lỗ phái của Phật giáo Tây Tạng và chỉ đứng sau Dalai Lama. Phật giáo Tây Tạng có 4 phái, trong đó Cách Lỗ phái có ảnh hưởng lớn nhất.

Trung Quốc xem Tây Tạng là một phần lãnh thổ và phản ứng mạnh mẽ khi các nước tiếp đón Dalai Lama 14, nay đã 84 tuổi, người bị Bắc Kinh cáo buộc đang tìm kiếm độc lập cho Tây Tạng, đã sống lưu vong từ năm 1959.

Mỹ đòi Trung Quốc công khai tung tích lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Mỹ đòi Trung Quốc công khai tung tích lãnh đạo tinh thần Tây Tạng 'mất tích'

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu Trung Quốc tiết lộ "ngay lập tức" nơi ở của Ban thiền Lạt Ma thứ 11 bị mất tích từ năm 1995 khi chỉ mới 6 tuổi. Lần cuối cùng người ta nghe về ông là vào năm 2015.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên